44 tuổi mới được làm đàn ông nhờ dương vật nhân tạo

Thiên Ngọc Thứ năm, ngày 24/03/2016 11:28 AM (GMT+7)
Một người đàn ông đến từ Anh cuối cùng được trở thành đàn ông “đích thực” ở tuổi 44 bằng việc sử dụng dương vật cấy ghép sau vụ tai nạn năm lên 6 tuổi.
Bình luận 0

The Sun ngày 21.3 đưa tin, người đàn ông này là Mohammed Abad. Trước đó, Mohammed bị tai nạn xe hơi và bị kéo lê dưới lòng đường khoảng 600 m. Dù may mắn thoát chết sau tai nạn, song dương vật của Mohammed Abad thì bị thương nặng.

Sau vụ tai nạn, các bác sĩ đã gắn một ống tạm thời. Và năm 2012, Mohammed đã tiến hành phẫu thuật cấy ghép dương vật trị giá 70.000 bảng Anh nhưng vẫn chưa thực sự đầy đủ chức năng. Các bác sĩ tiếp tục hoàn thiện và mới đây, Mohammed đã có dương vật hoàn chỉnh ở tuổi 44.

img

Chân dung anh Mohammed Abad.

Tháng 1 mới đây, Mohammed mới chính thức trở thành đàn ông nhờ Charlotte, một cô gái 35 tuổi đã chủ động liên lạc với anh sau khi nghe kể về hoàn cảnh của anh.

Sau đó, chính Mohammed đề nghị cô quan hệ với anh lần đầu tiên. Mohammed giải thích: “Tôi muốn một người chỉ cần có ý định chấp nhận tôi”.

Họ cùng đến một khách sạn ở trung tâm London và dành cho nhau vài ngày tìm hiểu trước khi có quan hệ tình dục. Phải đến buổi tối thứ 2 mọi chuyện mới diễn ra suôn sẻ, Mohammed cho biết: “Lúc đầu mọi thứ vô cùng khó khăn dù bực bội thật nhưng tôi đã chờ đợi suốt 20 năm vì vậy thêm 1 ngày nữa thì cũng không vấn đề gì”.

Mohammed, nhân viên bảo vệ đến từ Edinburgh hào hứng cho biết: “Thật là tuyệt vời, tôi đã chờ đợi ngày này từ khi 18 tuổi. Giờ đã trút được một gánh nặng, tôi rất hạnh phúc”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem