48 giờ sau khi cưới, CEO Facebook mất 2 tỷ USD

Thứ ba, ngày 22/05/2012 16:20 PM (GMT+7)
Dân Việt - Trong phiên giao dịch ngày 21.5, tức ngày thứ hai lên sàn chứng khoán, giá cổ phiếu của Facebook tụt xuống dưới mức giá IPO là 38 USD/cổ phiếu.
Bình luận 0

Đóng cửa phiên giao dịch thứ 2 trên sàn chứng khoán Nasdaq, giá cổ phiếu của Facebook giảm xuống còn 34,03 USD/cổ phiếu, tức là giảm hơn 12%.

img

Giá cổ phiếu sụt giảm đồng nghĩa với giá trị tài sản của tỷ phú Mark Zuckerberg, nhà sáng lập mạng xã hội Facebook, bị sụt giảm khoảng 2 tỷ USD – chỉ 48 giờ sau khi làm lễ thành hôn.

Trong phiên giao dịch đàu tiên ngày 17.5, sau vài giờ bán được gần 581 triệu cổ phiếu Facbook. Trong phiên giao dịch thứ hai, chỉ bán được gần 168 triệu cổ phiếu Facebook.

Hãng tin Reuters nhận định rằng: giá cổ phiếu của Facebook giảm sút nhanh chóng một phần là do các nhà bảo lãnh phát hành trong đợt IPO ban đầu “thổi phồng” giá lên. Hơn nữa, giới đầu tư đang tỏ ra lo ngại Facebook không thể đạt được tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cao như kỳ vọng.

Thời gian gần đây, tốc độ tăng doanh thu của Facebook bị chậm lại, trong khi một số nhà đầu tư cho rằng, ở giai đoạn hiện tại, lẽ ra Facebook phải tăng trưởng mạnh hơn. CEO Mark Zuckerberg của Facebook lại nói rằng, anh quan tâm tới phát triển sản phẩm hơn là doanh thu.

Theo DM, Reuters
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem