Dung dịch dinh dưỡng tuyệt vời để trồng hoa, không tốn một xu mà lá xanh mướt rượt, hoa nở tuôn như suối

Thứ năm, ngày 18/05/2023 06:21 AM (GMT+7)
Thêm một số thứ vào nước tưới hoa có thể nhận được kết quả gấp đôi với một nửa nỗ lực, cây vẫn xanh mướt rượt, hoa nở rộ mà bạn không mất quá nhiều công sức chăm bẵm.
Bình luận 0

Sữa tươi uống thừa hoặc hết hạn

Sữa thừa bạn không nên vứt bỏ, dù đã hư hỏng, hết hạn sử dụng thì vẫn có thể dùng để trồng cây cảnh. Vì hàm lượng canxi trong sữa rất cao, ngoài ra còn chứa phốt pho, kali,… rất tốt cho sự phát triển của cây trồng.

Thứ nước này có thể hồi phục các tế bào bị tổn thương của cây trồng, cải thiện sức đề kháng của cây để chống lại môi trường bất lợi bên ngoài, giảm tình trạng sâu bệnh ở cây.

Nhưng sữa không thể dùng trực tiếp, phải lên men mới dùng được. Bạn hãy cho sữa vào chai, phơi nắng 7 đến 10 ngày rồi pha loãng với nước theo tỷ lệ 1:1 rồi hẵng tưới cây cảnh.

Nước trà thừa

Nước trà thừa hay bã trà đừng đổ đi mà hãy dùng để tưới cây cảnh. Trong thứ dung dịch này cũng chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, sau khi phân hủy sẽ sinh ra đạm, lân, kali, có thể đáp ứng nhu cầu sinh trưởng của cây trồng, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của cây cảnh.

Không chỉ vậy, nước trà thừa còn giúp đất tơi xốp hơn, ngăn chặn tình trạng nén chặt đất, rất thích hợp với những loại cây ưa axit.

Nước trà cần pha loãng với nước theo tỷ lệ 1:10, tưới vào sáng sớm, thực hiện 2-3 lần để thấy hiệu quả. Bã trà bạn có thể phơi khô, nghiền thành bột và rải trên bề mặt. Sau mỗi lần tưới, chất dinh dưỡng trong bã trà có thể được phân hủy và ngấm dần vào đất.

Dung dịch dinh dưỡng tuyệt vời để trồng hoa, không tốn một xu mà lá xanh mướt rượt, hoa nở tuôn như suối - Ảnh 1.

Bã đậu nành

Đậu nành không chỉ tốt cho sức khỏe, được nhiều người yêu thích mà nhiều loại cây cảnh cũng thích thứ này. Bạn có thể tận dụng bã đậu nành hoặc những hạt đậu bị mốc, hỏng để làm phân bón cây đều được.

Bã đậu nành rất giàu đạm, có thể giúp cây cảnh phát triển xanh tốt, rễ chắc khỏe, không bị thối rữa, tăng sức đề kháng cho cây trồng.

Để sử dụng bã đậu nành, bạn hãy cho bã đậu nành và nước vào thùng kín, đem phơi nắng khoảng 1 tháng là dùng được. Sau khi bã đậu nành đã lên men, hãy pha loãng với nước theo tỷ lệ 1:50~500 tùy theo từng loại cây cảnh. Sử dụng 1-2 lần một tháng để có hiệu quả tốt nhất.

Dung dịch dinh dưỡng tuyệt vời để trồng hoa, không tốn một xu mà lá xanh mướt rượt, hoa nở tuôn như suối - Ảnh 2.

Bia

Có lẽ nhiều người sẽ nghi ngờ khi nghe dùng bia để tưới hoa, sợ rằng cây sẽ chết. Tuy nhiên, bia thực chất còn tốt hơn cả phân bón nếu bạn sử dụng đúng cách.

Carbon dioxide trong bia có thể tăng tốc độ trao đổi chất của thực vật, giúp cây quang hợp và ngăn ngừa vàng lá. Cây kim tiền, trầu bà, lưỡi hổ,… đều có thể dùng được. Hơn nữa, bia là một loại sản phẩm lên men, cũng chứa các loại nguyên tố vi lượng, đây chính là thứ mà hoa cần để sinh trưởng.

Nhưng, muốn dùng bia cho cây cảnh, bạn cần phải pha loãng bia với nước, tuyệt đối không được đổ trực tiếp vào chậu kẻo cháy rễ, chết cây.

Dung dịch dinh dưỡng tuyệt vời để trồng hoa, không tốn một xu mà lá xanh mướt rượt, hoa nở tuôn như suối - Ảnh 3.

Nước đường

Đường trắng là một loại gia vị có vị ngọt. Không chỉ có tác dụng tăng hương vị cho món ăn, ngâm cành giâm với nước đường còn có thể kích rễ, tăng tỷ lệ sống của cành giâm.

Không chỉ vậy, bạn cũng có thể pha loãng nước đường theo tỷ lệ 1 : 500 ~ 1000 để tưới cho cây. Chỉ nên tưới mỗi tháng 1-2 lần, không nên lạm dụng kẻo gây ra tác dụng ngược, do tỷ lệ hấp thụ đường của cây cảnh không cao.

Thứ nước “ngòn ngọt” này có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của cây trồng, giúp lá trở nên xanh tươi hơn, cây cảnh phát triển khỏe mạnh.



Cẩm Tú (Arttimes)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem