50 đặc nhiệm tóm gọn băng nhóm trang bị súng, mang hơn 30kg ma túy thế nào?

PV BMT Thứ hai, ngày 07/09/2020 17:32 PM (GMT+7)
Cảnh sát đặc nhiệm bố trí xe container, ô tô chắn bên đường, trang bị áo giáp chống đạn, búa, phá cửa xe ô tô chở ma túy, tóm gọn 5 đối tượng toan sử dụng súng để chống trả.
Bình luận 0

Chất đầy ma túy trên xe

Clip: Cảnh sát đặc nhiệm tóm gọn 5 tên buôn ma túy.

Cách đây vài tháng, công an phát hiện một đường dây ma túy khủng do hai đối tượng Nguyễn Văn Quang, Phan Văn Tuyên cầm đầu mua bán, vận chuyển, phân phối ma tuý ra nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an), Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã lên kế hoạch chặn bắt.

Nhận được thông tin nhóm Tuyên, Quang sử dụng 2 xe ô tô 5 chỗ, chạy theo hướng Bắc - Nam, qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh. Một chiếc chạy trước và một chiếc chạy sau. Chiếc chạy trước có nhiệm vụ cảnh báo cho chiếc xe chạy sau, cũng là chiếc xe chính chứa ma túy trong loa thùng, va li, ba lô.

Hai chiếc ô tô chở 5 đối tượng liên quan có khi lên tới 100km/h. Ban chuyên án quyết định "giăng lưới" ngay tại quốc lộ 1A, đoạn qua Đèo Con (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Công an cố gắng thuyết phục một số tài xế container tại đây dịch chuyển xe đỗ sẵn tại vị trí sẽ chặn bắt để co hẹp không gian của những chiếc xe chứa ma tuý này đang lưu thông ngang qua, tạo thuận lợi cho việc chặn bắt, cũng như hạn chế việc trốn chạy của các đối tượng.

Chưa hết, nhiều ô tô 7 chỗ, 4 chỗ của người tham gia giao thông, ban chuyên án cũng đợi sẵn hai bên đường để hỗ trợ cho công an.

50 đặc nhiệm tóm gọn băng nhóm mang hơn 30kg thế nào? - Ảnh 2.

Số đối tượng cùng tang vật bị thu giữ.

Không kịp bắn trả

Đúng 9h15 ngày 4/9, Tuyên, Quang cùng với nhóm đàn em chạy xe tới đây, thấy khoảng chục xe đỗ bên đường, chắn một phần đường giống như va chạm giao thông nên chúng phải hãm tốc độ. Ngay khi nhận biết được điều lạ, chúng đã hòng tăng ga bỏ chạy, nhưng không kịp thoát.

Ngay lúc này, rất đông cảnh sát đặc nhiệm mang súng, dùng búa phá cửa xe. Một đối tượng trên xe 5 chỗ cầm một khẩu súng đã lên đạn toan chống trả, nhưng bị cảnh sát đặc nhiệm khống chế đầu tiên.

4 kẻ còn lại đạp cửa chạy ra ngoài, nhảy qua dải phân cách của quốc lộ 1A, nhưng đã nhanh chóng bị cảnh sát quật ngã.

Tại hiện trường khi đó đã có tiếng súng vang lên nhưng là của cảnh sát nhằm trấn áp sự manh động của băng nhóm ma túy khủng này.

Một cán bộ bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tham gia đánh án cho biết 5 đối tượng có hành vi vận chuyển ma túy đã bị tóm gọn. Cơ quan chức năng thu giữ được 18 bánh heroin, 3kg ketamine, 21kg ma túy tổng hợp dạng đá và một khẩu súng K59, bên trong có 8 viên đạn, trong đó, một viên đã lên nòng.

Trong quá trình bắt giữ các đối tượng, 2 đồng chí công an đã bị thương nhẹ ở tay. Qua điều tra ban đầu, số ma túy này được các đối tượng vận chuyển từ huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An) vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Hiện, nhà chức trách đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem