6 chiến lược gia đã "bay ghế" vì HLV Park Hang-seo: Lộ diện người thứ 7

Nhật Trường Chủ nhật, ngày 17/11/2019 06:09 AM (GMT+7)
Kể từ khi đến với bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã trực tiếp và gián tiếp khiến 6 HLV “bay ghế”. Nhiều khả năng, HLV Bert van Marwijk của UAE sẽ trở thành cái tên thứ 7 trong danh sách này.
Bình luận 0

Câu chuyện thắng hay thua trong bóng đá là điều rất thường tình và dù kết quả như thế nào thì huấn luyện viên luôn là người chịu trách nhiệm sau cùng. Khi thắng, bạn có thể được tung hô nhưng khi thua, dù chỉ một trận thì bạn cũng có nguy cơ bị sa thải.

img

Đối với HLV Park Hang-seo, ông đang thành công cùng các đội tuyển U23 Việt Nam và ĐTQG Việt Nam. Chiến lược gia người Hàn Quốc đã liên tục gặt hái được những thành tích cao và được những người hâm mộ bóng đá của đất nước mang hình chữ S yêu mến. Thế nhưng, trái ngược với cuộc sống tràn đầy sự mến thương của thầy Park, những "bại tướng" của ông thường nhận những kết cục không hề tốt đẹp. Thậm chí, có ít nhất 6 người phải mất việc.

img

HLV Sven Goran Eriksson.

Bại tướng đầu tiên của thầy Park là HLV người Thụy Điển, Sven Goran Eriksson – người từng nắm ĐT Anh giai đoạn 2001-2006. Dẫn dắt ĐT Philippines, ông Eriksson hoàn toàn thất thế, thua cả 2 trận lượt đi-về, trong 2 cuộc đối đầu trực tiếp với ĐT Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2018. Thành tích tệ hại này cùng với kết quả thất vọng tại Asian Cup 2019 là giọt nước làm tràn ly dẫn đến việc vị tướng người Thụy Điển chia tay ĐT Philippines không kèn không trống.

img

HLV Guus Hiddink.

"Nạn nhân" nổi tiếng nhất của thầy Park, trớ trêu thay lại là “người quen cũ” Guus Hiddink. HLV Park Hang-seo từng thừa nhận vị tướng người Hà Lan là “ngọn núi lớn” mà ông không bao giờ có thể vượt qua. Mặc dù vậy, sau trận U22 Trung Quốc thua U22 Việt Nam của thầy Park, ông Hiddink bị mất việc. Vị thuyền trưởng người Hà Lan là HLV đẳng cấp World Cup thứ 2 “bay ghế”, sau ông Eriksson, vì liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến các trận thua trước ông Park Hang-seo.

img

HLV Antoine Hey.

Ngoài 2 cái tên danh tiếng kể trên, 3 HLV khác cũng “bay ghế” vì có những trận thua muối mặt trước các đội bóng do HLV Park Hang-seo dẫn dắt, gồm Antoine Hey, Alexander Gama và Sirisak Yodyadthai.

HLV Antoine Hey là người đã chê bai HLV Park Hang-seo và ĐT Việt Nam sau trận hòa 0-0 với ĐT Myanmar của ông ở vòng bảng, đồng thời tự tin ông và các học trò sẽ giành vé đi tiếp. Nhưng sau đó, khi tới làm khách trước Malaysia, Myanmar thảm bại 0-3, qua đó chính thức bị loại. Ngay lập tức, nhà cầm quân người Đức này đã bị LĐBĐ Myanmar sa thải.

img

HLV Alexander Gama.

HLV Alexander Gama thì quyết định từ chức HLV trưởng U23 Thái Lan sau khi để thua 0-4 trước U23 Việt Nam tại lượt cuối bảng G vòng loại U23 châu Á 2020. Ông sau đó chuyển sang dẫn dắt CLB Muangthong United của thủ thành Đặng Văn Lâm và giúp đội bóng này trở lại mạnh mẽ tại Thai-League 1.

img

HLV Sirisak Yodyadthai.

Sirisak Yodyadthai chính là nhà cầm quân được LĐBĐ Thái Lan chọn thay ông Milovan Rajevac, người bị sa thải ở Asian Cup 2019. Sirisak Yodyadthai góp công lớn giúp “Voi chiến” vượt qua vòng bảng Asian Cup 2019, lọt vào vòng 1/8. Chiến lược gia 50 tuổi được kỳ vọng giúp Thái Lan đánh bại Việt Nam ở King’s Cup 2019. Tuy nhiên, “Voi chiến” đã thua đau đội bóng của HLV Park Hang-seo với tỷ số 0-1 ở vòng bán kết. Sau giải đấu này, ông Sirisak Yodyardthai đã bị đẩy trở lại vị trí trợ lý Ban huấn luyện.

img

HLV Simon McMenemy.

Mới nhất là trường hợp của HLV Simon McMenemy. Cách đây 1 tháng, ĐT Indonesia thúc thủ 1-3 trên sân nhà trước ĐT Việt Nam ở lượt trận thứ 4 bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á và gần như hết cơ hội tranh đoạt 1 trong 2 vị trí dẫn đầu (trước đó toàn thua 3 trận). LĐBĐ Indonesia (PSSI) vô cùng thất vọng và cách đây 1 tuần đã quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Simon McMenemy. Theo thông tin từ báo chí Indonesia, nhà cầm quân người Scotland đã trở lại quê nhà và cắt đứt mọi liên lạc với PSSI...

img

HLV Bert van Marwijk.

Câu hỏi đặt ra là: Ai sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của HLV Park Hang-seo? Còn nhớ, trước trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT UAE, báo chí UAE đã đồng loạt đưa tin, cuộc so tài trên sân Mỹ Đình sẽ định đoạt tương lai của HLV Bert van Marwijk. Nếu thắng hoặc hòa, nhà cầm quân người Hà Lan sẽ tiếp tục công việc, còn thua thì sẽ bị sa thải...

img

6 "nạn nhân" của HLV Park Hang-seo.

Kết thúc trận đấu, UAE thua 0-1 và trong buổi họp báo, khi được hỏi về tương lai của mình, HLV Bert van Marwijk chỉ nói ngắn gọn “tôi sẽ tiếp tục” với vẻ mặt không vui. Cần biết rằng, UAE đã đầu tư hàng tỷ USD để hiện thực hóa tham vọng trở thành khách quen tại World Cup và nằm trong nhóm những nền bóng đá hàng đầu châu lục, vậy nên việc lần lượt thua Thái Lan rồi Việt Nam rõ ràng khiến những người đứng Liên đoàn bóng đá nước này không thể hài lòng. Rất có thể, họ sẽ nhóm họp để định đoạt “chiếc ghế” của HLV Bert van Marwijk trong thời gian tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem