6 người chết ngạt trong bồn cao 9m chứa đầy dầu mỡ

Thứ tư, ngày 04/09/2013 18:57 PM (GMT+7)
Giám đốc và phó giám đốc cùng 4 công nhân nhà máy sản xuất bột cá - dầu cá, đã tử vong vào khoảng 10h hôm nay (4.9). Nguyên nhân tử vong có thể do họ bị ngạt khí độc...
Bình luận 0
Vụ việc xảy ra tại nhà máy sản xuất bột cá - dầu cá của công ty cổ phần đầu tư du lịch và phát triển thủy sản IDI (tọa lạc tại xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp).
Bồn hình trụ tại công ty, nơi 6 nạn nhân tử nạn.
Bồn hình trụ tại công ty, nơi 6 nạn nhân tử nạn.

Theo xác minh ban đầu, vào thời điểm trên, 4 công nhân cùng Ban giám đốc của nhà máy đang thực hiện lấy mẫu mỡ cá để phục vụ cho việc kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thì bất ngờ có triệu chứng khó thở.

Các nạn nhân sau đó bị chết ngạt trong một bồn hình trụ (cao khoảng 9m) chứa đầy dầu mở. Người ta phải xả hết chất lỏng trong bồn mới đưa được thi thể các nạn nhân ra ngoài. Nguyên nhân cái chết của 8 người này có thể do họ bị ngạt khí độc trước khi té vào bồn.

Các nạn nhân gồm Mai Hữu Tôn (Giám đốc, SN 1982, ngụ Đồng Tháp); Triệu Bá Trà (Phó giám đốc, SN 1974, ngụ TP.Cần Thơ), Lâm Thanh Phong (SN 1987, công nhân), Trần Tấn Lợi (SN 1986, công nhân)-cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp; Lê Đình Thái (SN 1986, công nhân) và Lê Xuân Thuận (SN 1993, công nhân)-cùng ngụ tỉnh Thanh Hóa.

Ở vụ việc này còn có một trường hợp bị bất tỉnh là Đặng Văn An (SN 1985, xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định). Sau khi được cấp cứu, Văn An đã qua cơn nguy kịch. Hiện nạn nhân này đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa Lấp Vò.

Sau khi xảy ra tai nạn, Huyện ủy, UBND huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể huyện phối hợp vận động kinh phí hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 3 triệu đồng. Công ty IDI hứa hỗ trợ 100 triệu đồng/nạn nhân.

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đang được ngành chức năng điều tra làm rõ.
Trọng Bình (Trọng Bình)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem