7 năm Tự hào Nông dân Việt Nam: Tôn vinh 465 nông dân xuất sắc

Phương Đông Thứ tư, ngày 09/10/2019 06:00 AM (GMT+7)
Năm 2019 là năm thứ 7 Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương tổ chức Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam.
Bình luận 0

Hơn 465 "Nông dân Việt Nam xuất sắc" được vinh danh

Trọng tâm của Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam” là hoạt động bình chọn và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” và tổ chức Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10).

img

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (phải) và Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng (trái) trao danh hiệu cho các “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2018”. Ảnh: TL

Trong 7 năm qua, Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam đã nhận được 1.027 hồ sơ đề cử hợp lệ gửi về từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Theo thể lệ của chương trình, trong số các ứng viên đề cử gửi về, mỗi năm Hội đồng chung khảo chỉ lựa chọn, bỏ phiếu bầu ra 63 gương mặt nhà nông tiêu biểu xứng đáng nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” với việc mỗi tỉnh, thành phố chọn 1 nông dân nhận danh hiệu này.

Năm 2017, nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và kỷ niệm 30 năm ngày đất nước thực hiện công cuộc đổi mới, Chương trình đã bình chọn và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm đổi mới” cho 87 nông dân tiêu biểu.

Như vậy, trong 7 lần tổ chức, Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam đã lựa chọn, tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” cho 465 nông dân tiêu biểu.

Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam nhận được sự quan tâm chỉ đạo, ghi nhận, đánh giá cao về mục đích, ý nghĩa của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương. Đặc biệt, Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam đã trở thành sự kiện nổi bật nằm trong các chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10) hàng năm và nhận được sự ủng hộ, đón nhận, cổ vũ nhiệt tình của cán bộ, hội viên, nông dân cả nước.

Được mong chờ hàng năm

Ông Trần Đăng Sâm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh chia sẻ: “Tự hào Nông dân Việt Nam với các chuỗi sự kiện, hoạt động thiết thực như Diễn đàn Nông dân quốc gia, Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” không chỉ làm nổi bật vai trò, đóng góp của nông dân Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc mà còn mang đến những cơ hội để những nông dân giỏi, nông dân xuất sắc mở mang tầm hiểu biết, tầm nhìn để từ đó trở về quê hương thắp sáng hơn ngọn lửa khởi nghiệp, tình yêu quê hương, đất nước, chia sẻ kinh nghiệm phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới với bà con lối xóm…”.

Bà Trần Thị Tuyết Hương- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên khẳng định: Có thể nói, danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” và những hiểu biết trong quá trình tham gia các hoạt động của Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam đã góp phần giúp các “Nông dân Việt Nam xuất sắc” tỉnh Hưng Yên khởi nghiệp thành công hơn. Một số “Nông dân Việt Nam xuất sắc” tỉnh Hưng Yên có bước phát triển vượt bậc và tỏ rõ được ý chí, bản lĩnh của người nông dân thời kỳ hội nhập.

Mặc dù có bị tác động của diễn biến thời tiết, biến đổi khí hậu, sự thay đổi của thị trường nông sản, nhưng nhiều “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2019” vẫn đạt được những kết quả sản xuất, kinh doanh tốt, nhất là ở các lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm…

Điển hình là anh Phạm Năng Thành - Nông dân Việt Nam xuất sắc 2014, quê xã Đại Tập, huyện Khoái Châu không chỉ phát triển diện tích trồng chuối tiêu cấy mô, chuối tây ở Hưng Yên mà còn mở rộng mô hình này lên địa bàn một số tỉnh Tây Nguyên. Sản phẩm chuối của nông dân Phạm Năng Thành ngoài tiêu thụ ở thị trường trong nước qua hệ thống các siêu thị còn xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới…

Bà Đặng Thị Dịu - Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2013 và năm 2017 đến từ tỉnh Quảng Ninh khẳng định, Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam, trọng tâm là Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” đã trở thành “món ăn tinh thần” được mong chờ vào mỗi dịp kỷ niệm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2019).

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam - Trưởng ban Tổ chức Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam khẳng định, năm 2019, mặc dù sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, bất lợi về thời tiết, dịch bệnh và thị trường, nhưng nhiều nông dân năng động, sáng tạo đã vượt qua khó khăn, thử thách để đạt được thành công trong sản xuất, kinh doanh... 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem