7 nghi can bị bắt vì lén đưa 200 người qua Campuchia, khung hình phạt thế nào?

Quang Trung Thứ hai, ngày 04/07/2022 08:28 AM (GMT+7)
Vòng Phát Chương cùng đồng phạm bị cáo buộc dụ dỗ gần 200 người đi làm lương cao, sau đó đưa trái phép qua Campuchia lao động. Ở góc độ pháp lý, người bị chứng minh phạm tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép có thể đối mặt với mức phạt nào?
Bình luận 0

Lén đưa 200 người qua Campuchia

Ngày 2/7, Vòng Phát Chương (36 tuổi) cùng 6 đồng phạm bị Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ để điều tra về hành vi Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép.

Theo điều tra, Chương quen Vương Văn Thành (chưa rõ lai lịch) ở Campuchia qua mạng xã hội. Hồi đầu năm, Chương được người này nhờ kiếm lao động cho công ty nơi anh ta làm việc. Cứ một người được đưa đến điểm hẹn tại TP.HCM, Chương nhận 300.000 đồng tiền công.

7 nghi can bị bắt vì lén đưa 200 người qua Campuchia, khung hình phạt thế nào? - Ảnh 1.

7 nghi can bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt vì lén đưa 200 người qua Campuchia, thu lợi bất chính. Ảnh: Báo Đồng Nai.

Chương cùng đồng phạm sau đó lên mạng đăng tin tuyển dụng, rủ rê nhiều người đến Tây Ninh làm "việc nhẹ, lương cao". Tuy nhiên, khi họ đồng ý, nhóm này đưa đến nhiều địa điểm khác nhau, rồi đưa qua biên giới Campuchia bằng đường tiểu ngạch bàn giao cho Thành.

Từ đầu năm đến nay, nhóm Chương đã đưa gần 200 người sang Campuchia trái phép, thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Khung hình phạt của tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép

Xét về góc độ pháp lý, luật sư Lê Hoàng Lan (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi của nhóm Vòng Phát Chương đang bị điều tra được quy định tại Điều 348, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Điều luật này quy định, người nào vì vụ lợi mà tổ chức hoặc môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép sẽ bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm tù.

Phạt tù từ 5 năm đến 10 năm nếu lợi dụng chức vụ, quyền hạn; phạm tội 2 lần trở lên; đối với từ 5 người đến 10 người; có tính chất chuyên nghiệp; thu lợi bất chính từ 100 đến dưới 500 triệu đồng hoặc tái phạm nguy hiểm.

Hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Sau khi người bị điều tra về hành vi này, nếu được chứng minh là có tội, tùy vào tính chất mức độ mà có thể sẽ đối mặt với các khung hình phạt như trên.

Bình luận thêm về tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, luật sư Lan cho biết, khách thể của tội phạm là tổng hợp tất cả các quan hệ xã hội bị tội phạm xâm hại và được Luật hình sự bảo vệ.

Tội danh này thể hiện bằng hành vi như: Vì mục đích thu lợi bất chính mà tổ chức, cầm đầu, chủ mưu, giúp đỡ đưa người Việt Nam ra khỏi biên giới hoặc đưa người nước ngoài vào biên giới Việt Nam mà không có giấy phép theo quy định pháp luật về xuất, nhập cảnh.

Dẫn dắt, làm trung gian cho người có nhu cầu xuất cảnh hoặc nhập cảnh trái phép với người có khả năng tổ chức cho người khác xuất cảnh hoặc nhập cảnh trái phép nhằm giúp người khác đi ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đi vào lãnh thổ Việt Nam không được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thu lợi bất chính.

Vì mục đích thu lợi bất chính mà lập kế hoạch, tổ chức, chỉ huy, lôi kéo nhằm giúp người nước ngoài ở lại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước Việt Nam. Những người ở lại Việt Nam trái phép đó là người khi nhập cảnh vào Việt Nam hợp pháp nhưng không rời khỏi Việt Nam theo thời hạn quy định.

Theo luật sư Lan, các hành vi trên xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý hành chính trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú ở Việt Nam. Xâm phạm đến hoạt động bình thường, đúng đắn của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, làm giảm hiệu quả và hiệu lực quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú ở Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem