7 triệu người cao tuổi chưa có bảo hiểm hưu trí

Minh Nguyệt Thứ năm, ngày 31/07/2014 09:33 AM (GMT+7)
Ngày 30.7, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức Hội thảo Bảo hiểm hưu trí tự nguyện: Cơ hội cho doanh nghiệp và người lao động (LĐ).
Bình luận 0

Theo khảo sát của VCCI, hiện nay Việt Nam có trên 50 triệu LĐ (chiếm 55% dân số) nhưng chỉ có hơn 10 triệu người đóng BHXH bắt buộc và 0,14 triệu người đóng BHXH tự nguyện. Hơn 39 triệu LĐ còn lại chưa tham gia bất cứ hình thức BHXH nào. Trong khi đó, một thống kê khác về tỷ lệ người cao tuổi (NCT) cho thấy ở Việt Nam có tới gần 11 triệu NCT (chiếm 12% tổng dân số), nhưng số NCT hưởng bảo hiểm hưu trí chỉ đạt 2,3 triệu người (chiếm 21% NCT). Hiện còn gần 7 triệu NCT (chiếm 79% NCT) chưa được hưởng BH hưu trí

Theo ông Phùng Đắc Lộc - Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam thì: Việc không được hưởng BH hưu trí khiến NCT trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Chính vì vậy cần thiết phải có chế độ bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho NCT không thuộc diện hưởng bảo hiểm hưu trí của BHXH.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem