7.000 CĐV Real Madid gây sức ép với Mourinho

Thứ hai, ngày 31/12/2012 09:10 AM (GMT+7)
Dân Việt – Hôm qua, hơn 7.000 CĐV Real đã tới trung tâm huấn luyện Valdebebas để theo dõi đội nhà trở lại tập luyện sau kỳ nghỉ Giáng sinh và bày tỏ sự ủng hộ đối với thủ thành Casillas.
Bình luận 0

Thời gian gần đây, tương lai của Casillas tại sân Bernabeu đã bị đặt câu hỏi lớn, dù anh đang được xem là biểu tượng của đội bóng Hoàng gia.  

img
Mourinho đang gặp phải rất nhiều sức ép sau khi "trảm" Casillas.

Đầu tiên là việc HLV Mourinho quyết định gạch tên người gác đền 31 tuổi khỏi đội hình xuất phát ở trận gặp Malaga diễn ra hôm 17.12. 

Tiếp đó, lại xuất hiện thêm tin đồn về việc chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang muốn đưa thủ môn trẻ David De Gea của M.U về Santiago Bernabeu vào cuối mùa giải 2012-2013 để thay thế Iker Casillas. 

Những hành động của Người đặc biệt nhằm vào Casillas vấp phải sự phản ứng dữ dội của các Madridistas. Trong buổi tập của đội bóng này hôm qua, hơn 7.000 CĐV trung thành của Real đã lấp đầy những khán đài của sân tập Alfredo di Stéfano tại trung tâm huấn luyện Valdebebas để tỏ rõ thái độ.

Họ liên tục hô vang "Iker!" "Iker!" để bày tỏ sự ủng hộ đối với thủ quân Real Madrid, cũng như gây sức ép khiến Mourinho phải sớm đưa thủ môn này trở lại với vị trí quen thuộcnơi khung gỗ của Kền kền trắng

img
Các CĐV Real liên tục hô vang tên Casillas trong buổi tập để bày tỏ sự ủng hộ.

Được biết, đây là buổi tập đầu tiên của Real sau thời gian nghỉ Giáng sinh để chuẩn bị cho trận đấu ở vòng 18 La Liga với Real Sociedad diễn ra vào ngày 6.1 tới. Trong buổi tập này, đội bóng Hoàng gia đã đón nhận tin vui khi tiền đạo Gonzalo Higuain trở lại tập luyện sau gần 2 tháng phải dưỡng thương cơ đùi. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem