71 giáo viên viết đơn xin giảm án cho ông Chử Xuân Dũng: Lãnh đạo Trường THPT Lê Lợi lên tiếng

Tào Nga Thứ tư, ngày 26/07/2023 12:44 PM (GMT+7)
Trao đổi với PV báo Dân Việt, bà Đinh Thị Điệu, Phó hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi, quận Hà Đông, Hà Nội đã chia sẻ xung quanh việc "71 cán bộ, giáo viên viết đơn xin giảm án cho ông Chử Xuân Dũng".
Bình luận 0

Liên quan đến vụ "chuyến bay giải cứu", theo cáo trạng, bị cáo Chử Xuân Dũng, Cựu phó chủ tịch Hà Nội, đã nhận hối lộ số tiền 2 tỷ đồng trong quá trình duyệt cách ly người hồi hương. Ông Dũng bị đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án 3-4 năm tù về tội "Nhận hối lộ" và đã nộp lại hết số tiền nhận hối lộ để khắc phục hậu quả. Theo thông báo, 14h thứ Sáu ngày 28/7 tới, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội sẽ ra phán quyết với các bị cáo trong vụ này.

Trong quá trình tòa nghị án, 71 cán bộ, giáo viên thuộc Trường THPT Lê Lợi, quận Hà Đông, Hà Nội đã viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Chử Xuân Dũng gửi tới TAND TP Hà Nội.

71 giáo viên viết đơn xin giảm án cho ông Chử Xuân Dũng, nhà trường nói: "Kết quả thế nào chúng tôi vẫn làm" - Ảnh 1.

Trường THPT Lê Lợi, Hà Nội. Ảnh: FPNT

"Có thể nói, ở cương vị công tác nào, ông Chử Xuân Dũng luôn là một nhà giáo tâm huyết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, do điều kiện khách quan đã vô tình vi phạm pháp luật khi giữ cương vị Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội trong vụ án "Chuyến bay giải cứu".

Căn cứ vào bản chất và những đóng góp to lớn của ông Chử Xuân Dũng trong quá trình công tác, tập thể giáo viên, cán bộ Trường THPT Lê Lợi kiến nghị Hội đồng xét xử mở lượng khoan hồng, giảm nhẹ mức án để ông Dũng sớm trở lại hòa nhập cộng đồng, sửa chữa sai lầm vi phạm, phấn đấu trở thành công dân tốt", nội dung lá đơn của 71 cán bộ, giáo viên thuộc Trường THPT Lê Lợi viết.

Sáng 26/7, trao đổi với PV báo Dân Việt, bà Đinh Thị Điệu, Phó hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi, quận Hà Đông, Hà Nội xác nhận thông tin. Bà Điệu cho hay, khi còn làm Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, ông Chử Xuân Dũng đã dành nhiều tâm huyết giúp nhà trường xây dựng thành công mô hình THPT công lập, đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào cuối năm 2020. 

"Mặc dù đội ngũ giáo viên nhà trường đã được định vị sẵn lên chất lượng cao từ khi thành lập năm 2013 với 100% giáo viên có bằng thạc sĩ, 40% giáo viên giỏi cấp tỉnh, tuy nhiên, khi lên làm Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, ông Dũng đã tạo điều kiện, ủng hộ cho trường phát triển mô hình. Ông cũng có lần đến trường kiểm tra, đánh giá chất lượng sau đó Sở đã đầu tư hệ thống phòng học thông minh, hệ thống thư viện hiện đại... cho trường.

Từ khi lên chất lượng cao, trường đã có nhiều thành tích hơn như tỉ lệ đỗ tốt nghiệp và vào đại học 100%. Hiện nay trường có hơn 1.000 học sinh và phụ huynh hoàn toàn tin tưởng vào uy tín của trường".

71 giáo viên viết tâm thư, xin giảm nhẹ hình phạt cho cựu Phó chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng - Ảnh 1.

Bị cáo Chử Xuân Dũng được 71 cán bộ, giáo viên viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Ảnh: GB

Liên quan đến vụ ông Chử Xuân Dũng được  71 cán bộ, giáo viên viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt, bà Điệu nhấn mạnh: "Chúng tôi khẳng định không thân quen gì với ông Dũng. Gia đình chúng tôi  không biết gia đình ông Dũng là ai và ông Dũng cũng không biết chúng tôi là ai. Chúng tôi không bị tác động từ tổ chức nào. Tuy nhiên, ông đã có đóng góp cho trường chuyển đổi thành chất lượng cao. Không chỉ chúng tôi mà ngành giáo dục Hà Nội đánh giá ông là người có năng lực, là một trong những giám đốc quyết đoán, năng động".

Chia sẻ về lý do viết đơn, bà Điệu cho biết: "Giáo viên trường chúng tôi có một lần ngồi với nhau và cùng trao đổi, đồng tình làm đơn giảm án rồi đồng loạt ký vào. Chúng tôi không biết làm đơn có tác dụng gì cho việc giảm án không nhưng chúng tôi vẫn làm. Tôi nghĩ nếu các trường khác biết cũng sẽ viết đơn như chúng tôi".

Trước khi trở thành Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, ông Chử Xuân Dũng từng làm giáo viên môn Toán ở Trường THPT Sóc Sơn năm 1994. Sau đó bị cáo trải qua nhiều vị trí công tác như Hiệu phó Trường THPT Trần Hưng Đạo (quận Thanh Xuân); Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Hồng Thái (quận Ba Đình); Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ); Phó giám đốc rồi Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội.

Nói lời sau cùng hôm 21/7, cựu Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho rằng sai lầm của mình là: "Hết sức nghiêm trọng, làm mất đi toàn bộ quá trình 28 năm công tác, nỗ lực phấn đấu của bản thân"; "Sai lầm đó còn làm ảnh hưởng cả gia đình trong thời gian qua, cuộc sống nhiều khó khăn, buồn tủi; làm ảnh hưởng các cơ quan, ban ngành nơi mình công tác". 

Bị cáo xin gửi lời xin lỗi chân thành tới Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem