Có một nhóm ngành thí sinh ít biết đến: Được săn đón khi chưa ra trường, lương cực hấp dẫn

Tào Nga Thứ tư, ngày 26/07/2023 10:24 AM (GMT+7)
Không chỉ là ngành nghề khát nhân lực khiến sinh viên được săn đón khi chưa tốt nghiệp với mức lương cao, các bạn còn có cơ hội được học tập ở nước ngoài miễn phí.
Bình luận 0

Điểm sàn và dự đoán chuẩn khối ngành Nông Lâm Ngư năm 2023

Điểm sàn khối ngành Nông Lâm Ngư năm 2023 ở mức khá thấp, trung bình dưới 7 điểm/môn. Chia sẻ với PV báo Dân Việt, TS Trần Đình Lý, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM cho biết, điểm sàn các ngành dao động từ 15 đến 21 điểm/tổ hợp môn cho cả cơ sở chính và 2 phân hiệu Gia Lai, Ninh Thuận.

"Nhìn chung điểm sàn nhóm ngành Nông Lâm Ngư không có nhiều biến động so với năm ngoái. Vì vậy tôi nghĩ điểm chuẩn cũng sẽ không có biến động lớn. Có thể điểm chuẩn sẽ chênh lệch không nhiều so với điểm sàn đã công bố. Một số ngành hot như Thú y, Công nghệ thực phẩm có thể sẽ không có xu hướng giảm nhưng các ngành khác thuộc nhóm Nông Lâm Ngư có thể không cao hơn hoặc có giảm nhẹ so với năm ngoái", TS Lý dự đoán điểm chuẩn năm 2023.

Năm 2022, điểm chuẩn Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM từ 16-23,5 điểm. Trong đó, khối ngành Nông Lâm Ngư dao động từ 16-23 điểm.

Mức điểm chuẩn cụ thể như sau:

Có một nhóm ngành thí sinh ít biết đến: Được săn đón khi chưa ra trường, đi làm với lương cao  - Ảnh 1.


Có một nhóm ngành thí sinh ít biết đến: Được săn đón khi chưa ra trường, đi làm với lương cao  - Ảnh 2.

Bà Hoàng Thị Thu Duyến, Giám đốc chương trình Nông nghiệp thông minh và bền vững, Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng thông tin, điểm sàn ngành Nông nghiệp thông minh và bền vững của trường lấy 20 điểm kèm thêm điều kiện kết quả môn Ngoại ngữ của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt tối thiểu 5,0 điểm (theo thang điểm 10) hoặc kết quả học tập từng kỳ (6 học kỳ) môn Ngoại ngữ bậc THPT đạt tối thiểu 7,0 điểm hoặc sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành.

Năm 2022, điểm chuẩn vào ngành này tại Trường Đại học Việt Nhật là 20 điểm.

Có một nhóm ngành thí sinh ít biết đến: Được săn đón khi chưa ra trường, đi làm với lương cao  - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho hay: "Mức điểm sàn khối ngành Nông Lâm Ngư dao động từ 16-19 điểm năm 2023. Ngành Thú y, Công nghệ thực phẩm và Chế biến lấy 19 điểm; ngành Công nghệ sinh học và Công nghệ dược liệu lấy 18 điểm; ngành Chăn nuôi thú y – thủy sản lấy 17 điểm và ngành Nông nghiệp sinh thái và Nông nghiệp đô thị, Khoa học môi trường với 16 điểm.

Hiện tại chưa có điểm chuẩn năm nay. Năm 2022, điểm chuẩn các ngành của trường dao động trong khoảng 15-23 điểm".

Chi tiết điểm chuẩn năm 2022 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam:

Có một nhóm ngành thí sinh ít biết đến: Được săn đón khi chưa ra trường, đi làm với lương cao  - Ảnh 4.

Có một nhóm ngành thí sinh ít biết đến: Được săn đón khi chưa ra trường, đi làm với lương cao  - Ảnh 5.

Có một nhóm ngành thí sinh ít biết đến: Được săn đón khi chưa ra trường, đi làm với lương cao  - Ảnh 6.

Có một nhóm ngành thí sinh ít biết đến: Được săn đón khi chưa ra trường, đi làm với lương cao  - Ảnh 7.

Có một nhóm ngành thí sinh ít biết đến: Được săn đón khi chưa ra trường, đi làm với lương cao  - Ảnh 8.

Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2022.

Điểm chuẩn vào Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên năm 2022 cũng ở mức "dễ thở" như ngành Chăn nuôi và Thú y 15,5. Các ngành Công nghệ chế biến lâm sản, Phát triển nông thôn, Kinh tế nông thôn, Kinh tế nông nghiệp, Khoa học cây trồng, Dược liệu và hợp chất thiên nhiên… lấy mức 15 điểm. Cao nhất là ngành Lâm sinh, Nông nghiệp lấy 20 điểm.

Ngành học cần nhân lực lớn, có cơ hội học tập miễn phí ở nước ngoài

TS Trần Đình Lý, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM cho biết: "Hiện nay trường đang đào tạo 36 ngành trình độ đại học, 16 ngành trình độ thạc sĩ và 12 ngành trình độ tiến sĩ. Đây đều là các ngành nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực trong thời gian tới đang rất lớn. Có thể mọi người thấy rất rõ nhu cầu xã hội về các ngành như Chăn nuôi, Thú y, Nông lâm nghiệp, Thủy sản, Công nghệ thực phẩm, tuy nhiên, có một số ngành có nhu cầu về nguồn nhân lực cao nhưng lại chưa được nhiều người biết là Lâm nghiệp, Môi trường, Nông học và Thủy sản, Quản lý đất đai.

Có một nhóm ngành thí sinh ít biết đến: Được săn đón khi chưa ra trường, đi làm với lương cao  - Ảnh 9.

Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. Ảnh: NVCC

Sinh viên học tại trường hưởng thụ dịch vụ, chương trình đào tạo chất lượng với chi phí thấp nhất, được tham gia thực hành thực tập và nghiên cứu khoa học, thực hiện các dự án với nhà trường để vừa nâng cao trình độ, vừa có thêm thu nhập hỗ trợ cuộc sống. Nhà trường cũng có những ký kết với các doanh nghiệp, tập đoàn nông nghiệp lớn để hỗ trợ công tác đào tạo, hướng nghiệp và tạo việc làm cho sinh viên sau khi ra trường".

Theo bà Hoàng Thị Thu Duyến, Giám đốc chương trình Nông nghiệp thông minh và bền vững, Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội: "Năm nay là năm thứ 2 trường tuyển sinh ngành Nông nghiệp thông minh và bền vững với 30 chỉ tiêu. Trường kết hợp với Trường Đại học Tokyo phát triển 3 nhóm ngành là Nông nghiệp sinh thái, Nông nghiệp tiên tiến và Tạo lập doanh nghiệp.

Điểm mạnh của trường là thúc đẩy việc học với thực tế. Sau khi học xong năm thứ nhất, sinh viên được cử sang Nhật Bản đào tạo 2 tuần miễn phí và kiến tập tại các doanh nghiệp. Những năm tiếp theo trường có các chương trình trao đổi sinh viên, hợp tác nghiên cứu tại Nhật Bản giúp sinh viên có cơ hội phát triển nghề nghiệp".

Có một nhóm ngành thí sinh ít biết đến: Được săn đón khi chưa ra trường, đi làm với lương cao  - Ảnh 10.

Sinh viên học Trường Đại học Việt Nhật có nhiều cơ hội học tập miễn phí tại Nhật Bản. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về chương trình Nông nghiệp công nghệ cao tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng phòng quản lý đào tạo trường, cho hay: "Chương trình Nông nghiệp công nghệ cao bắt đầu tuyển sinh từ năm 2018, đào tạo 4 năm với tổng số 131 tín chỉ. Tính đến nay, chương trình đã có 1 khóa với tổng số 40 sinh viên tốt nghiệp. Trong quá trình học tập sinh viên không chỉ sớm được tiếp cận với đơn vị tuyển dụng thông qua những học phần trải nghiệm thực tiễn mà còn có cơ hội được thực tập ở nước ngoài như Israel, Nhật Bản, Đức, Đan Mạch, Úc.

Có một nhóm ngành thí sinh ít biết đến: Được săn đón khi chưa ra trường, đi làm với lương cao  - Ảnh 11.

Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam học thực hành. Ảnh: NVCC

Sinh viên theo học ngành Nông nghiệp công nghệ cao có rất nhiều cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp như như Cán bộ Bộ/Sở/Phòng Khoa học và Công nghệ, Bộ/Sở/Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn…; chuyên gia, chuyên viên tư vấn và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp; giảng viên, cán bộ nghiên cứu cao tại các cơ sở đào tạo; làm chủ các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao trong nước và cơ hội việc làm rộng mở với các doanh nghiệp nước ngoài.

Theo kết quả kiểm định Học viện năm 2022, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp là 97,36%".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem