8 năm dạy tiếng Anh miễn phí, cô giáo được học trò mái ấm gọi là thiên thần

Ngọc Vũ Thứ sáu, ngày 20/12/2019 07:00 AM (GMT+7)
Suốt 8 năm gắn bó dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh nghèo, cô Sương vui nhất là khi nhìn thấy các em chăm ngoan, học giỏi, đỗ đạt thành tài. Người được học sinh gọi là "thiên thần" này cho biết, sẽ dạy cho đến khi các em không muốn học nữa.
Bình luận 0

"Thiên thần" của học sinh

Hơn 8 năm qua, đều đặn vào chiều thứ 4 và chủ nhật hàng tuần, từ 16h30 đến 18h30, cô giáo Nguyễn Thị Lệ Sương (SN 1979, trú phường 1, TP.Đông Hà, Quảng Trị), giáo viên tại Trung tâm giáo dục thường xuyên ngoại ngữ tin học TP.Đông Hà lại đến trung tâm Mái ấm tình hồng dạy tiếng Anh cho trẻ em.

img

img

Cô Sương miệt mài dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh ở Mái ấm tình hồng hơn 8 năm qua. Ảnh: Ngọc Vũ

Duyên cớ cô Sương đến với các em học sinh ở Mái ấm tình hồng cũng thật đơn giản. Đó là vào năm 2011, nghe kể về trung tâm tình thương này nuôi dạy trẻ em mồ côi, khó khăn nên cô bắt đầu tìm hiểu. Cảm thương các em, cô Sương xin lãnh đạo trung tâm cho mình đem vốn kiến thức tiếng Anh truyền dạy cho học sinh với mong muốn bù đắp phần nào những thiếu thốn cho các em.

Kể từ đó, cô giáo có thân mình mảnh mai, giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào này quyết định gắn bó với các em học sinh cũng dễ thương, hồn nhiên và chăm ngoan.

Hiện tại, trong căn phòng rộng khoảng 25m2, lớp học của cô Sương có 8 học sinh và khá lộn xộn bởi có cả hai cấp THCS và THPT gồm 6 lớp từ lớp 6 đến lớp 12.

“Mỗi lớp có một kiến thức, cách dạy khác nhau nên mình khá vất vả trong việc giảng dạy, chỉ bài cho từng bạn nhưng được cái rất vui, các em đua nhau hỏi bài và đều cố gắng trong học tập”, cô Sương tâm sự.

Em Lê Khánh Trình (lớp 10, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị) cho biết, em đến với trung tâm Mái ấm tình hồng gần 3 năm và cũng chừng đó thời gian được cô Sương dạy tiếng Anh, kèm cặp nên đã tiến bộ rất nhiều.

“Cô Sương dạy dễ hiểu, rất nhẹ nhàng và tình cảm. Ai học giỏi còn được cô khen, thưởng kẹo, sách vở nữa. Chúng em coi cô Sương như người mẹ, như thiên thần”, Trình chia sẻ.

Bệ đỡ thắp sáng tương lai

Không chỉ dạy học, cô Sương còn là người luôn lắng nghe, chia sẻ, động viên học sinh của mình trong học tập và cuộc sống.

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (lớp 11, trường THPT Lê Lợi, TP.Đông Hà) cho biết, mẹ em mất sớm, ba em bỏ đi lúc em còn nhỏ. Năm 2009, Thuỷ vào trung tâm Mái ấm tình hồng, được chăm sóc, nuôi dưỡng.

Hơn 5 năm qua, Thuỷ được cô Sương dạy tiếng Anh. Từ bệ đỡ đó mà thành tích học tập môn tiếng Anh của Thuỷ ngày càng cao. Thuỷ cho biết, ở lớp nếu bạn nào đạt điểm số cao sẽ được cô Sương dẫn đi mua quà để động viên nên các bạn rất vui và ai cũng nỗ lực phấn đấu trong học tập.

img

Cô Sương nhẹ nhàng chỉ bảo cho từng em học sinh. Ảnh: Ngọc Vũ

Ông Ngô Quang Mành, Phụ trách Trung tâm Mái ấm tình hồng cho hay, ngót nghét gần 10 năm, nhiều thế hệ học trò nhờ cô Sương dạy bảo đã có thành công nhất định, đỗ đạt vào các trường đại học. Như em Hoàng Thị Thu Hiền thi đỗ Đại học Ngoại ngữ tại Đà Nẵng, Hồ Minh Hiếu – ĐH Kinh tế Huế, Võ Thị Ngọc Hiền – ĐH Kinh tế Huế… Các em đều là niềm tự hào của Mái ấm tình hồng, của cô Sương, còn với các em nhỏ tuổi thì đó là tấm gương sáng để noi theo.

Biết ơn cô Sương nên đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, cán bộ và các em học sinh tại trung tâm Mái ấm tình hồng muốn tổ chức buổi gặp thân mật, cũng chỉ có ít bánh kẹo và bông hoa nhỏ để tri ân nhưng cô Sương nhất quyết không đến. “Nghe điện thoại của chúng tôi, cô Sương lại từ chối khéo rằng bận việc ở xa không có nhà, cũng không lên trung tâm được. Cô Sương là vậy đó, âm thầm lặng lẽ dạy dỗ, giúp đỡ học sinh và không bao giờ kể công”, ông Mành tâm sự.

Rời lớp học tiếng Anh của cô Sương, chúng tôi vẫn nhớ những nụ cười của học sinh nơi đây khi được cô giáo “thiên thần” dạy bảo và cảm xúc mãi với lời cầu mong của ông Ngô Quang Mành rằng: “Các em ở trung tâm mong có nhiều sách, báo để đọc, học thêm kiến thức những mong có tương lai tươi sáng hơn”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem