9 điểm vui chơi lý tưởng cho trẻ em ngày Quốc tế thiếu nhi ở Hà Nội

Thứ tư, ngày 01/06/2016 06:52 AM (GMT+7)
Dạo quanh các trung tâm thương mại lớn, hồ Hoàn Kiếm, ăn kem Tràng Tiền, đi mua sách, dạo chơi công viên hay đi đến những khu sinh thái xa… là những nơi lý tưởng cho trẻ em nhân ngày Quốc tế thiếu nhi ở Hà Nội.
Bình luận 0

1. Công viên Thủ Lệ

Công viên Thủ Lệ luôn là một điểm đến hấp dẫn dành cho các em nhỏ. Đến đây trẻ em sẽ được tìm hiểu và ngắm nhìn cả thế giới động vật như hổ, báo, voi, khỉ, cá sấu, chim, hươu, nai…Không những thế, công viên Thủ Lệ còn có diện tích rộng rãi với rất nhiều loại cây, hoa tạo ra một không khí mát mẻ, dễ chịu.

img

Ngoài ra, đến công viên Thủ Lệ, trẻ em còn được tham gia vào rất nhiều trò chơi vui nhộn như đu quay, đi tàu hỏa, đi máy bay, cầu trượt…và được xem những màn biểu diễn đầy thú vị của voi, chó… Nhân ngày 1.6, Ban quản lý công viên Thủ Lệ đang lên kế hoạch tổ chức nhiều chương trình hấp dẫn dành cho các bạn nhỏ. Đây là một điểm đến lý tưởng cho các bé tại Hà Nội.

2. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Nhân dịp Tết thiếu nhi, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức một số hoạt động cho khách tham quan trong hai ngày 1 - 2.6.

Dịp này, tại Khu bảo tàng ngoài trời, các bạn nhỏ sẽ được thưởng thức và tham gia nhiều hoạt động phong phú: trình diễn múa rối nước; các trò chơi dân gian như nhảy bao bố, kéo co, nhảy dây thừng, đi cà kheo, bịt mắt đánh trống, luồn dây, nhảy lò cò, ô ăn quan, chơi quay…

3. Công viên nước Hồ Tây

Công viên nước Hồ Tây là điểm đến lý tưởng dành cho các bé ngày Tết thiếu nhi. Đến đây, các bé không chỉ được tham gia vào các trò chơi dưới nước, trên cạn đầy sảng khoái mà còn được tham gia vào nhiều hoạt động hấp dẫn như chương trình “Bé ước mơ, bé thực hiện” với các hoạt động nghệ thuật, thể thao, trò chơi vận động, biểu diễn roadshow. Chương trình này sẽ giúp các bé thỏa sức vui chơi và khám phá nhiều điều mới lạ.

img

4. Cha mẹ đưa bé đi xem xiếc, xem múa rối nước

Cũng giống như những địa điểm vui chơi khác, rạp xiếc Trung Ương và Nhà hát múa rối nước Việt Nam sẽ tổ chức rất nhiều chương trình hấp dẫn dành cho các bạn nhỏ.

Không những thế, trong ngày này, các em nhỏ cũng sẽ nhận được nhiều ưu đãi khi mua vé xem các chương trình biểu diễn. Xiếc và múa rối nước là những bộ môn nghệ thuật được các em nhỏ rất yêu thích. Bộ môn nghệ thuật này không chỉ giúp các bé được thư giãn mà còn có thêm hiểu biết và thêm yêu mến nghệ thuật dân gian.

5. Times City

Trẻ em luôn háo hức đến với Time City, bởi có thủy cung Vinpearl Aquarium Times City - thủy cung lớn nhất Việt Nam. Với hơn 30.000 các thể, trong đó có những loài xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam, thủy cung như một đại dương thu nhỏ vô cùng sống động, hấp dẫn.

img

Bên trong Times City còn có một thiên đường dành cho trẻ nhỏ với tổng diện tích 9000 m2. Nơi đây có khu vui chơi, giải trí, nơi vận động thể chất, nơi bổ sung kiến thức và là nơi mua sắm quần áo, dụng cụ học tập, giải trí dành cho các bé.

6. Công viên Nghĩa Đô

Công viên Nghĩa Đô có diện tích rộng lớn, không khí thoáng đãng, trong lành, cây cỏ hoa lá xanh tươi. Tại đây còn có rất nhiều các trò chơi dành cho trẻ em như đu quay, cầu trượt…chắc chắn sẽ khiến các em nhỏ thích thú. Công viên này rất thích hợp cho các em nhỏ tham gia các hoạt động dã ngoại trong mùa hè.

7. Dẫn bé đi mua sách, đi ăn kem Tràng Tiền

Những đứa trẻ ham học luôn luôn nghĩ đến sách. Hãy cùng nắm bắt tâm lý của trẻ để chọn ra những cuốn sách hay nhất cho bé, đây là món quà vô cùng ý nghĩa trong ngày 1.6. Đặc biệt, qua những cuộc đi chơi thú vị này chắc chắn tình cảm gia đình bạn sẽ gắn chặt hơn.

Nếu bé thích ăn kem thì Tràng Tiền là địa điểm thú vị nhất. Không một đứa trẻ nào lại thờ ơ với những que kem ngon tuyệt. Hơn thế, gần quán kem Tràng Tiền là hồ Gươm, đền Ngọc Sơn, tượng đài Lý Thái Tổ… là những điểm vui chơi thú vị dành cho trẻ.

8. Về quê, đi chơi xa

Các bố mẹ có thể tổ chức một chuyến đi chơi xa, đưa các bé về quê, hoặc cả nhà cùng đi nghỉ ở những resort ngoại thành. Không gian thoáng mát, yên tĩnh khác hẳn với môi trường oi bức, ngột ngạt nơi thành phố sẽ khiến các bé thích thú, đây sẽ là một món quà tuyệt vời dành cho các bé trong ngày 1.6.

Về quê vừa giúp các bé được thăm thú cảnh sắc quê hương, thăm họ hàng lại vừa giúp bé có những trải nghiệm đáng nhớ. Tuy nhiên, nếu không thể vì quê thì đừng bỏ qua những khu resort hay khu du lịch sinh thái ở quanh Hà Nội.

9. Thiên Đường Bảo Sơn

img

Trong dịp Tết thiếu nhi này, Thiên Đường Bảo Sơn sẽ có bất ngờ thú vị dành cho các bé. Theo đó, các bé sẽ được giao lưu với nhà ảo thuật tài ba thông qua các tiết mục hấp dẫn hay thưởng thức những màn biểu diễn xiếc tinh nghịch vui nhộn của các chú khỉ đến từ liên đoàn xiếc Việt Nam.

Bên cạnh đó các bé còn được trải nghiệm thiên nhiên khi tham quan vườn thú với nhiều loài thú quý hiếm đến từ vùng Amazon, và còn có thể trực tiếp ngắm nhìn, giao lưu với các chú hươu cao cổ. Bên cạnh vườn thú là khu thủy cung với hàng nghìn loại cá đến từ đại dương bao la. Đặc biệt, Thiên Đường Bảo Sơn còn mời các “nghệ sĩ biển vui nhộn” trình diễn các tiết mục đặc sắc - đó là những chú cá heo, sư tử biển tinh nghịch.

Mỹ An (Người đưa tin)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem