9 triệu người mắc bệnh tâm thần

Thứ tư, ngày 28/11/2012 09:40 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong 2 ngày (27 và 28.11), tại Đà Nẵng, Bộ LĐTBXH tổ chức trong Hội nghị triển khai Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí giai đoạn 2011 – 2020 (Đề án 1215).
Bình luận 0

Theo Bộ LĐTBXH, tại Việt Nam, thống kê riêng 10 bệnh tâm thần thường gặp như tâm thần phân liệt, trầm cảm, động kinh, rối loạn lo âu, sa sút trí tuệ ở người già… đã chiếm khoảng 10% dân số, tương đương gần 9 triệu người. Trong đó có khoảng 200.000 người tâm thần nặng, có hành vi nguy hiểm cho gia đình, cộng đồng. Trong khi đó, cả nước chỉ có khoảng 10.000 người tâm thần nặng đang được chăm sóc và phục hồi chức năng tại 26 cơ sở bảo trợ xã hội ở 20 tỉnh, thành phố.

Như vậy, còn lượng rất lớn người tâm thần sống ở cộng đồng, không ít người trong số đó do gia đình không kiểm soát được đã bỏ nhà đi lang thang.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem