Á khôi “Gạo nếp, gạo tẻ”: “Tủ của tôi nhiều đồ hàng chợ vài chục ngàn đồng”

Bảo Hằng Thứ hai, ngày 16/07/2018 11:48 AM (GMT+7)
Cô nàng sở hữu rất nhiều chiếc váy chỉ vài chục ngàn đồng.
Bình luận 0

img

Vốn xuất thân là người mẫu, sau khi dành ngôi vị Á khôi Hoa khôi Trang sức 2009, chân dài Tiền Giang góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh như: Sao đổi ngôi,  Hoa vẫn nở mùa đông, Nước mắt chảy ngược, Bến nước 13, Gạo nếp gạo tẻ...Khác hẳn với một cô Hân sành điệu, đỏng đảnh và khó ưa trong “Gạo nếp, gạo tẻ”, khác hẳn với vẻ kiêu sa, sexy và sang chảnh trong những shoot hình, Á khôi Lê Huỳnh Thúy Ngân ở ngoài đời hết sức giản dị, thậm chí giản dị tới mức bất ngờ.

Cô nàng chia sẻ rằng: “Nhiều người cứ nghĩ tôi sang chảnh lắm, là người đẹp chắc phải hàng hiệu, nhà lầu, xe hơi nọ kia nhưng thực sự tôi vẫn ở nhà thuê, miệt mài chạy show để có tiền trang trải cuộc sống”.

img

"Hàng hiệu chưa bao giờ là vấn đề khiến tôi phải đau đầu cả"

Là một người đẹp, lại là một người đẹp có danh, Thúy Ngân cũng thích “ăn ngon, mặc đẹp”, thích hàng hiệu nhưng để “mất ăn mất ngủ” vì những món đồ xa xỉ đó chưa bao giờ nằm trong mặc định của cô. “Hàng hiệu chưa bao giờ là mục tiêu của tôi cả, nếu có tiền tôi sẽ gom góp để mua nhà chứ không dám nghĩ đến việc mua hàng hiệu”.

Cô cũng cho rằng, việc chưng diện hàng hiệu từ đầu đến chân chưa bao giờ thể hiện đẳng cấp hay giá trị của một con người. “Nhiều người thích thể hiện đẳng cấp của mình bằng hàng hiệu hoặc xuất hiện là phải hoành tráng, hàng hiệu từ đầu đến chân nhưng tôi thấy “hiếm thì mới quý”, tức là nếu bạn diện một món đồ trong tổng thể thì nó sẽ tôn được giá trị, còn diện cả cây thì nó sẽ mờ nhạt”.

img

Á khôi thành thật chia sẻ, nếu có tiền cô sẽ mua nhà chứ không phải mua hàng hiệu.

Bên cạnh về việc không quen dùng hàng hiệu, nàng á khôi bật bí điều thú vị rằng, cô không hề theo đuổi phong cách sexy dù từng tung vài bộ hình thời trang nóng boảng. “Nhìn những bức ảnh, shoot hình thời trang gợi cảm, sexy là tôi chụp theo yêu cầu của nhãn hàng thôi chứ tôi vẫn chuộng phong cách kín đáo. Ở ngoài, tôi toàn diện áo phông, quần jeans thôi. Có lúc “bánh bèo” váy xống màu mè để chụp ảnh sống ảo nữa”.

Thúy Ngân cũng cho biết, cô có rất ít hàng hiệu, có thì cũng chỉ là vài món phụ kiện nhỏ. Còn tủ quần áo của cô đa phần là hàng Việt Nam và màu sắc trắng, đen, đỏ là nhiều, cô đặc biệt ưa thích các trang phục của những nhà thiết kế trong nước mỗi khi sử dụng cô thường kết hợp theo tông màu từ đậm đến nhạt và phụ kiện đi cùng, đôi khi là những phụ kiện do chính tay cô làm. "Tôi giản dị lắm, không quá đặt nặng vấn đề quần áo. Vì theo tôi, giá trị con người đâu có nằm ở việc mình mặc gì, đắt hay rẻ, tôi mặc thế nào miễn là thấy hợp hoàn cảnh mình đến và hợp túi tiền của mình. Nhiều người không tin chứ tủ đồ của tôi có những cái áo, đầm chỉ giá vài chục ngàn hoặc thậm chí là đồ secondhand"

img

Phong cách đời thường năng động và gợi cảm vừa phải của Thúy Ngân

Đơn giản hóa phong cách thời trang thường ngày nhưng cô lại là người cực kỳ chỉn chu trang phục và trang điểm ở sự kiện hay xuất hiện trước công chúng. Chính điều đó đã giúp Thúy Ngân được đánh giá là một trong những sao nữ có phong cách thời trang ổn định và tạo được hình ảnh đẹp trong mắt công chúng. Người đẹp sinh năm 1991 này luôn biết cách biến hóa với nhiều phong cách thời trang khác nhau.

Cùng ngắm cách lựa chọn trang phục vô cùng linh hoạt và đa dạng của cô nàng Á khôi:

img

img

img

img

Tình cũ Công Vinh thờ ơ dù bị chê ảnh nude phản cảm

Chân dài Pha Lê khẳng định: “Tôi không quan tâm đến dư luận đánh giá gì về mình đâu, hình là hình của tôi, thấy đẹp...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem