A Lưới động đất 10 lần, vẫn chờ phê duyệt, nghiên cứu...

An Sơn Thứ tư, ngày 23/12/2015 10:21 AM (GMT+7)
Từ khi Thủy điện A Lưới tích nước, trên địa bàn huyện A Lưới và vùng phía Tây thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên- Huế) liên tục xảy ra động đất khiến người dân hoang mang.
Bình luận 0

9 tháng, 10 trận động đất

Vào lúc 11 giờ 46 phút ngày 14.12, trên địa bàn huyện A Lưới xảy ra trận động đất có cường độ 2,9 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 11km. Trước đó, vào ngày 7.12, tại A Lưới cũng xảy ra trận động đất có cường độ 2,7 độ richter.

Tại vùng phía Tây thị xã Hương Trà tiếp giáp với huyện A Lưới vào các ngày 6 và 12.12 cũng xảy ra động đất với cường độ lần lượt là 2,5 và 2,6 độ richter. Chỉ tính từ cuối tháng 3 tới nay, ở A Lưới và vùng phía Tây thị xã Hương Trà giáp với A Lưới đã liên tục xảy ra động đất (10 trận động đất).

img

Vị trí khu vực xảy ra động đất ngày 7-12. (ảnh: Báo CAND)

Anh Hồ Văn Bình (xã Nhâm, huyện A Lưới) cho biết, trước đây anh cũng như người dân trên địa bàn xã chưa từng nghe đến động đất, thời gian gần đây liên tục xảy ra động đất khiến ai cũng sống trong lo sợ, luôn nơm nớp chạy ra khỏi nhà khi có rung lắc bất thường.   Anh Bình cũng như nhiều người dân khác cùng cho rằng, kể từ khi công trình Thủy điện A Lưới xây dựng và đi vào hoạt động, động đất bắt đầu xuất hiện và mật độ ngày càng tăng mạnh.

img

Thủy điện A Lưới. (Ảnh: Báo CAND)

Vẫn đang chờ nghiên cứu

Theo ông Hồ Xuân Trăng - Bí thư Huyện ủy A Lưới, động đất xảy ra liên tiếp trong thời gian qua mặc dù chưa gây ra thiệt hại nhưng khiến người dân lo lắng, bất an. Vì không rõ nguyên nhân dẫn đến động đất nên các cơ quan chức năng ở huyện chỉ biết trấn an người dân để họ ổn định cuộc sống và yên tâm sản xuất. Ông Trăng xác nhận động đất bắt đầu xuất hiện từ khi công trình Thủy điện A Lưới tích nước.

Ông Phan Thanh Hùng - Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết: Các trận động đất xảy ra trong thời gian qua chỉ dừng lại ở việc các cơ quan chức năng thông báo cho địa phương sau khi đã xảy ra chứ chưa có nghiên cứu, đánh giá về nguyên nhân. Hiện ở tỉnh Thừa Thiên - Huế mới chỉ có 1 trạm địa chấn quốc gia đặt tại TP.Huế nên rất thiếu thiết bị để đo động đất ở khu vực A Lưới. Về ý kiến cho rằng đây là các trận động đất kích thích do hồ chứa của Thủy điện A Lưới tích nước gây ra, ông Hùng nói đó chỉ là sự suy đoán và chưa có cơ sở khoa học để lý giải.

Theo ông Hùng, trước tình trạng liên tục xảy ra động đất, tỉnh Thừa Thiên- Huế đã báo cáo các bộ ngành, các cơ quan nghiên cứu để có sự theo dõi, phân tích đánh giá nhằm có hướng cảnh báo sớm. Ngoài ra, tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở KHCN báo cáo và đề xuất Bộ KHCN có chương trình nghiên cứu tổng thể về các hiện tượng động đất tại địa phương để chủ động ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.  

 TS Nguyễn Xuân Anh - Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần thông tin: Các trận động đất xảy ra cho thấy ở khu vực A Lưới và lân cận có một số đứt gãy đang hoạt động. Tuy nhiên, chúng có nguồn gốc kiến tạo hay động đất kích thích do công trình thủy điện gây nên thì cần thực hiện các nghiên cứu và quan trắc cần thiết. Viện Vật lý địa cầu đã có đề xuất và đang chờ cơ quan có thẩm quyền phê duyệt việc thực hiện nghiên cứu về  động đất khu vực A Lưới. 


    Vinh Hải (ghi)   

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem