Ác phụ TQ bị bắt vì ném con trai từ trên cầu xuống đất

Phương Đăng (theo SCMP) Thứ tư, ngày 02/05/2018 19:52 PM (GMT+7)
Người đàn ông bị cáo buộc giết con trai 7 tuổi bằng cách ném cậu bé từ trên một cây cầu xuống đất hiện bị giam giữ ở Tây Nam Trung Quốc. 
Bình luận 0

img

Hiện trường vụ án.

Theo SCMP, cảnh sát cho biết, người đàn ông 32 tuổi, họ Jiang, đi xe bus cùng con trai 7 tuổi từ Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, đến Trùng Khánh vào cuối tuần. 

Khi xe bus đi qua cầu vượt  Yuanjiagang ở quận Jiulongpo, Trùng Khánh lúc 20h30 thì ông bố này đột nhiên ném con trai từ trên cầu xuống con đường đông đúc bên dưới, các nhân chứng cho biết. Cậu bé xấu số sau đó bị một chiếc xe ô tô đang chạy tới cán qua người.  Trong một tuyên bố, cảnh sát xác nhận cậu bé đã được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong ngay sau đó, trong khi ông bố đang bị bắt giam để điều tra thêm. 

Chi tiết vụ việc cũng như điều gì đã dẫn đến hành động của ông bố chưa được tiết lộ nhưng người thân của nghi phạm nói với cảnh sát rằng, người đàn ông này có nhiều hành vi bất thường kể từ sau khi ly hôn cuối năm ngoái. 

Trong khi đó, một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, cậu bé 7 tuổi bị bệnh và ông bố trên không có tiền để chữa bệnh cho con. 

"Đứa trẻ bị ném xuống đường từ trên cầu vượt. Bé bị bệnh và bố bé không đủ khả năng trả tiền chữa trị", nhân chứng nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem