Adele "tự chuộc lỗi" với bản thân trong album mới

Phương Việt Thứ năm, ngày 14/10/2021 13:00 PM (GMT+7)
Album "30" của nữ ca sĩ Adele bắt đầu lên sóng vào tối ngày 15/10 (theo giờ Anh) thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.
Bình luận 0

Đã gần sáu năm trôi qua kể từ khi Adele phát hành album bom tấn có tên "25" vào năm 2015. Mới đây, nữ ca sĩ đã chính thức thông báo trên trang cá nhân của mình về sự trở lại với làng nhạc. Theo đó, Adele sẽ cho "ra lò" một album mới vào ngày 19/11 tới đây.

Album có tiêu đề "30", phù hợp với các album trước đó của cô là "19," "21" và "25" - độ tuổi mà Adele thực hiện từng album. Nữ ca sĩ hiện đã 33 tuổi cho biết, album ra đời trong "giai đoạn hỗn loạn nhất trong cuộc đời tôi".

Năm 2019, Adele đệ đơn ly hôn với người chồng đã gắn bó hai năm, Simon Konecki, giám đốc điều hành một tổ chức từ thiện. Cặp đôi có một cậu con trai nhỏ.

"Tôi đã nhận ra được nhiều sự thật về bản thân trong", Adele viết trong thông báo của mình.

Adele "tự chuộc lỗi" với bản thân trong album mới - Ảnh 1.

Adele trở lại mạnh mẽ với album "30". (Ảnh: Metro).

Nữ ca sĩ so sánh âm nhạc với "người bạn đó, bất kể thế nào, đã theo dõi tôi ngay cả khi tôi đã ngừng quan tâm tới họ bởi tôi quá thất vọng với chính bản thân mình". Nữ ca sĩ nói thêm: "Tôi đã chăm chỉ xây dựng lại tổ ấm và trái tim mình kể từ đó, album này thuật lại điều đó".

"30" sẽ được bắt đầu vào tối thứ 5, theo giờ Vương quốc Anh, bằng đĩa đơn "Easy on Me" do Greg Kurstin sản xuất. Đây cũng là người đã hợp tác với ca sĩ trong "Hello", bài hát dẫn đầu bảng xếp hạng trong album "25", trong năm 2015.

Sản phẩm âm nhạc được mô tả trong một câu chuyện trang bìa Vogue gần đây như một "lời khẩn cầu đau đớn về một bản nhạc nhẹ buồn", "Easy on Me" đã được Adele phát trước trên Instagram, lời bài hát có đoạn:

“Go easy on me, baby

I was still a child

Didn’t get the chance to

Feel the world around me".

Tạm dịch: 

"Hãy nhẹ nhàng với em, người yêu ơi

Em vẫn chỉ là một đứa trẻ

Không có cơ hội nào

Để cảm nhận thế giới xung quanh mình".

Adele hé lộ một phần ca khúc "Easy On Me" trong album "30". (Clip: Youtube Adele).

Album mới của Adele được dự đoán sẽ là một trong những tác phẩm thành công nhất về mặt thương mại trong năm 2021. Dựa trên thành tích bán đĩa đơn và album của cô trước đây, Adele bày tỏ kỳ vọng sẽ trở lại thị trường âm nhạc thành công, cho dù có nhiều thay đổi so với 6 năm trước đây.

"30" là sự thay đổi của Adele

"Không có câu "Hello" bùng nổ nào nữa". Adele nói với Vouge: "Tôi không muốn có một ca khúc tương tự như vậy. "Hello" đã đưa danh tiếng của tôi lên một mức độ khác, mà tôi không muốn điều đó xảy ra một lần nữa".

Ca khúc đã ra mắt ở vị trí số 1 trên Billboard Hot 100 và hiện diện trong đó tới 10 tuần. Nhưng việc phát trực tuyến - hiện chiếm 84% doanh thu âm nhạc được ghi lại ở Hoa Kỳ, theo Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hoa Kỳ - vẫn đang tiếp tục tăng. Khi "25" được phát hành, vào ngày 20/11/2015, nó không được cung cấp trên các dịch vụ như Spotify và Apple Music cho đến 7 tháng sau, thay vào đó chỉ dựa vào doanh số bán hàng truyền thống.

Điều này, dẫn đến kỷ lục 3,38 triệu album được bán tại Hoa Kỳ trong tuần đầu tiên - nhiều hơn gần một triệu so với bản phát hành bán chạy nhất tiếp theo trong kỷ nguyên Nielsen/SoundScan. (Công ty, nay là MRC Data, bắt đầu theo dõi dữ liệu điểm bán hàng vào năm 1991).

Adele "tự chuộc lỗi" với bản thân trong album mới - Ảnh 3.

Adele thành công vang dội với album "25". (Ảnh: Metro).

Album "25" kể từ đó đã được chứng nhận 11 lần đĩa bạch kim và giành được 6 giải Grammy vào năm 2017, đưa Adele trở thành nghệ sĩ đầu tiên "càn quét" ba hạng mục hàng đầu - đĩa hát của năm, bài hát của năm và album của năm - trong 2 lần. (Cô cũng làm như vậy vào năm 2012, với album "21")

Không giống như các bản phát hành trước của Adele, "30" dự kiến sẽ có sẵn trên các dịch vụ phát trực tuyến khi phát hành, mặc dù Vogue khẳng định rằng, Adele kiên quyết album sẽ xuất hiện ở dạng hữu hình trên cả đĩa CD và đĩa nhựa. Hiện tại, ê-kíp của Adele đang xem xét và thỏa thuận với nền tảng phát sóng Netflix. Netflix cũng là phương án tối ưu, vì độ phủ sóng toàn cầu vượt xa các nền tảng trực tuyến khác.

Trong album mới, nữ ca sĩ có sự hợp tác với các nhà sản xuất và nhạc sĩ Max Martin và Shellback, những người đã từng làm việc cho đĩa đơn trước đó của Adele "Send My Love (to Your New Lover)"; ca sĩ kiêm nhạc sĩ Tobias Jesso Jr. ("When We Were Young," từ 2015); nhà sản xuất Inflo và nhà soạn nhạc kiêm nhà sản xuất Ludwig Goransson, được biết đến từng hợp tác với Childish Gambino và các bộ phim như "Black Panther".

"Tôi rất mong manh khi viết "30" và khi đó tôi chỉ muốn làm việc với ít người", Adele nói trong cuộc phỏng vấn trên Vogue, trích dẫn "What's Going On" của Marvin Gaye là một "nguyên liệu tham khảo vô cùng ý nghĩa".

Trong khi cuộc ly hôn của ca sĩ đã giúp tạo cảm hứng cho album thì Adele cho biết, đó không phải là chủ đề duy nhất. Adele giải thích: "Tôi tự ly hôn với bản thân nhiều hơn, tự hủy hoại bản thân, tự phản chiếu bản thân và tự chuộc lỗi".

Trong những năm gần đây, nữ ca sĩ cũng đã tập thể dục hai hoặc ba lần một ngày, dẫn đến việc giảm cân đáng kể. "Tôi nhận ra rằng, khi tôi tập thể dục, tôi không có bất kỳ lo lắng nào", Adele chia sẻ.

"Tôi lột xác nhiều lần nhưng lại tự bọc mình lại bằng một lớp da mới". Adele viết trong bài đăng tải của mình trên trang cá nhân:"Tôi đã khám phá ra những góc tâm hồn giá trị và lành mạnh để dẫn dắt và tôi cảm thấy như cuối cùng tôi đã tìm lại được cảm giác của mình. Tôi muốn nói rằng tôi chưa bao giờ cảm thấy bình yên hơn trong cuộc sống như bây giờ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem