AFC chỉ ra "kỷ lục" siêu tệ của Thái Lan, Việt Nam sáng cửa ghi bàn

Minh Tú Thứ tư, ngày 04/09/2019 15:10 PM (GMT+7)
Trước trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam, trang chủ AFC đã có một bài viết chỉ rõ điểm yếu phòng thủ của “Voi chiến”.
Bình luận 0

Cụ thể, theo AFC, ĐT Thái Lan chơi thủ khá tệ ở vòng loại World Cup. Bằng chứng là 12 trận gần nhất ở vòng loại World Cup, “Voi chiến” không thể giữ sạch lưới nhà.

img

Thái Lan (áo vàng) phòng thủ siêu tệ ở vòng loại World Cup. Ảnh: VietNamNet

Đây là kỷ lục phòng thủ siêu tệ của ĐT Thái Lan. Đây là điểm yếu của “Voi chiến” và là cơ hội để đội quân của HLV Park Hang-seo khai thác, chọc thủng lưới đối thủ này ở trận Siêu kinh điển Đông Nam Á diễn ra vào 19h00 tối mai (5/9).

Điều đáng nói, lần gần nhất Thái Lan giữ sạch lưới là ở trận thắng Việt Nam 3-0 thuộc vòng loại World Cup 2018 vào năm 2015. Sau trận thắng này, “Voi chiến” thua 8, hòa 2 trong 12 trận, để thủng lưới tới 24 lần, trung bình 2 bàn/trận.

Trong suốt thời gian dài, ĐT Việt Nam không đụng độ Thái Lan ở một giải đấu chính thức như AFF Cup, Asian Cup hay vòng loại World Cup cho đến năm nay.

Gặp lại sau trận thua thảm tại SVĐ Mỹ Đình cách đây 4 năm (ĐT Việt Nam thua với tỷ số 0-3 ở lượt về, thua 0-1 ở lượt đi ở vòng loại World Cup 2018), “Rồng vàng” đã thay da đổi thịt, mạnh hơn rất nhiều dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo. Ngược lại, ĐT Thái Lan nói riêng và bóng đá xứ “Chùa vàng” nói chung đã lâm vào khủng hoảng chưa có lối thoát gần 2 năm qua.

Ở lần gặp gỡ gần nhất tại King’s Cup 2019, ĐT Thái Lan đã gục ngã trước Việt Nam ngay trên sân nhà. Đây là những cơ sở để Việt Nam tự tin “Rồng vàng” sẽ lại đánh bại “Voi chiến” thêm một lần nữa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem