AFC chỉ ra vấn đề khiến U23 Việt Nam về nước sớm

Tùng Lâm Thứ bảy, ngày 18/01/2020 06:10 AM (GMT+7)
LĐBĐ châu Á (AFC) cho rằng, U23 Việt Nam đã chơi phòng ngự tốt, ngay cả khi thua ngược U23 CHDCND Triều Tiên, nhưng hàng công thì thiếu hiệu quả và nguyên nhân khiến đội bóng áo đỏ phải về nước ngay sau vòng bảng.
Bình luận 0

Bước vào lượt trận cuối bảng D VCK U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam buộc phải thắng U23 CHDCND Triều Tiên và hy vọng cặp đấu U23 UAE vs U23 Jordan có kết quả thắng thua hoặc kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Chính vì nhiệm vụ buộc phải thắng nên HLV Park Hang-seo đã tung ra sân đội hình giàu sức tấn công và các học trò của ông cũng tràn lên ngay từ đầu trận.

img

U23 Việt Nam thua ngược đầy cay đắng trước U23 CHDCND Triều Tiên. Ảnh: Đàm Duy.

Thế trận lấn lướt được U23 Việt Nam tạo ra và bàn thắng mở tỷ số sớm đến. Phút thứ 16, Hồ Tấn Tài có pha căng ngang chuẩn xác để Tiến Linh băng vào đệm bóng cận thành, giúp đội bóng áo đỏ vượt lên dẫn trước. Có bàn thắng sớm, U23 Việt Nam vẫn chơi đầy chủ động và không cho U23 CHDCND Triều Tiên nhiều cơ hội dứt điểm.

Tuy nhiên, trong thế tưởng như chúng ta sẽ sớm có bàn thắng thứ 2, thì một sai lầm tai hại lại đến. Phút thứ 27, từ cú sút phạt không nguy hiểm của Kang Kuk-Chol, Bùi Tiến Dũng đã lóng ngóng bắt hụt bóng, để bóng giội xà ngang rồi đập vào lưng bay vào lưới giúp U23 CHDCND Triều Tiên có bàn gỡ 1-1.

Bước sang hiệp 2, U23 CHDCND Triều Tiên trung thành tuyệt đối với lối đá phòng ngự phản công. Về phía U23 Việt Nam, đội quân của HLV Park Hang-seo đẩy cao đội hình, chơi nửa sân, gây sức ép liên tục nhưng bế tắc trong việc khoan thủng hàng thủ dày đặc của đối phương.

Tệ hơn, ở phút 88, U23 Việt Nam đã bị phạt penalty sau pha phạm lỗi của Bảo Toàn. Trên chấm phạt đền, Ri Chung-Gyu đã đánh bại Bùi Tiến Dũng, ghi bàn giúp U23 CHDCND Triều Tiên dẫn trước 2-1. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu, khiến U23 Việt Nam rời VCK U23 châu Á 2020 với không trận thắng và ngôi bét bảng D.

"U23 Việt Nam đã thua U23 CHDCND Triều Tiên trong trận cuối bảng D, nhưng về cơ bản, hàng thủ của họ vẫn chơi tốt. 3 trung vệ áo đỏ chơi gắn kết và bàn thua chỉ đến từ những sai lầm cá nhân. Trước đó, hàng thủ U23 Việt Nam đã không để thủng lưới trước U23 UAE và U23 Jordan”, trang chủ AFC bình luận.

“Ngược lại, hàng công U23 Việt Nam cho thấy sự thiếu hiệu quả. Họ trải qua 180 phút tịt ngòi trước U23 UAE và U23 Jordan. Đến trận gặp U23 CHDCND Triều Tiên, Tiến Linh đã ghi bàn, nhưng tiền đạo này và các đồng đội đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn khác. Không thể ghi nhiều bàn thắng đã khiến nhà á quân phải sớm chia tay VCK U23 châu Á 2020”, AFC chốt lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem