AFC: Việt Nam thách thức và đe dọa sự thống trị của Thái Lan

Minh Tú Thứ ba, ngày 26/11/2019 06:10 AM (GMT+7)
Theo AFC, U22 Thái Lan không dễ vô địch SEA Games 2019 vì đang bị de dọa bởi thế lực bóng đá đang lên là Việt Nam.
Bình luận 0

Vào 15h00 chiều nay (25/11), U22 Việt Nam mở màn chiến dịch giành HCV SEA Games 2019 bằng cuộc đọ sức với đội U22 Brunei. Trước trận ra quân của thầy trò HLV Park Hang-seo, trang chủ AFC đã có bài viết đánh giá về thực lực của đội U22 Việt Nam. Theo AFC, U22 Việt Nam sẽ trở thành vật cản và thách thức lớn với U22 Thái Lan ở giải đấu tại Philippines lần này.

img

U22 Việt Nam là thách thức lớn với U22 Thái Lan

“Cả Thái Lan và Việt Nam cùng đặt mục tiêu vô địch SEA Games 2019. Cả 2 coi đây là đợt tập dượt, bàn đạp để họ thi đấu tốt ở giải U23 châu Á 2020 tại Thái Lan để nuôi hy vọng giành quyền dự Olympic Tokyo (đội vô địch, á quân và hạng 3 sẽ giành suất dự Olympic 2020).

Với 16 lần lên ngôi trong quá khứ, Thái Lan là đội vô địch SEA Games nhiều nhất trong lịch sử. Đương nhiên họ đặt mục tiêu vô địch lần thứ 17. Về phía Việt Nam, đội quân của HLV Park Hang-seo đặt mục tiêu lần đầu vô địch SEA Games qua đó khẳng định vị thế độc tôn bóng đá Đông Nam Á.

Thái Lan vẫn được coi là 1 trong những ứng viên số 1 nhưng vị thế của họ đang bị Việt Nam thách thức rất lớn. Ngoài Việt Nam, Malaysia cũng là trở ngại của Thái Lan trong cuộc đua tranh HCV SEA Games 2019 vì đội bóng này cũng đặt mục tiêu vô địch”, trích bài phân tích của AFC.

Ở SEA Games 2019, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan nằm cùng bảng B với sự góp mặt của U22 Indonesia, U22 Brunei, U22 Lào và U22 Singapore. Vào chiều qua (25/11), U22 Việt Nam đã có chiến thắng tưng bừng 6-0 trước U22 Brunei. Trong khi đó, vào 15h chiều nay (26/11), U22 Thái Lan sẽ khởi đầu chiến dịch SEA Games 30 bằng trận đấu với U22 Indonesia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem