Ai Cập và những dấu mốc của khủng hoảng

Thứ năm, ngày 04/07/2013 13:40 PM (GMT+7)
Dân Việt - Cùng nhìn lại một số dấu mốc quan trọng từ khi bắt đầu nổ ra các cuộc biểu tình phản đối đời Tổng thống Ai Cập trước cho đến hiện nay khi quân đội tuyên bố lật đổ Tổng thống Ai Cập đương thời.
Bình luận 0

Ngày 25.1.2011: Bắt đầu nổ ra các cuộc biểu tình phản đối Tổng thống lâu năm Mubarak

Ngày 11.2.2012: Mubarack từ chức, trao lại quyền điều hành đất nước cho quân đội. Hội đồng Tối cao các lực lượng vũ trang đã giải thể quốc hội và đình chỉ hiến pháp.

Ngày 16 và 17.6 .2012: Ai Cập bỏ phiếu bầu tổng thống giữa cuộc đua của hai ông Morsi và Shafiq. Kết quả, ông Morsi chiến thắng với 51,7% số phiếu, trở thành vị tổng thống đầu tiên do dân bầu ra.

30.6.2012: Ông Morsi tuyên thệ nhậm chức tổng thống Ai Cập.

Ngày 22.11.2012 - Morsi đơn phương quyết định quyền miễn trừ xét xử tổng thống và ngăn cản các tòa án có quyền giải tán quốc hội lập hiến và thượng viện. Động thái gây bất đồng khiến đã xảy ra các cuộc biểu tình, với cuộc đụng độ giữa những người ủng hộ Morsi và đối thủ. Có thời điểm khoảng 200.000 người tập hợp trong quảng trường Tahrir, với những khẩu hiệu đầu tiên kêu gọi ông Morsi “ra đi”.

Ngày 4.12.2012: Hơn 100.000 người biểu tình tuần hành dinh tổng thống, yêu cầu hủy bỏ trưng cầu dân ý và thảo một hiến pháp mới. Ngày hôm sau, người Hồi giáo tấn công nhóm người biểu tình chống Morsi, gây bạo loạn khiến 10 người chết. Vài ngày sau đó, Morsi rút lệnh miễn trừ xét xử tổng thống, nhưng vẫn duy trì ngày trưng cầu dân ý.

Ngày 25.1.2013: Hàng trăm ngàn người tổ chức cuộc biểu tình tại Quảng trường Tahrir và toàn quốc chống lại ông Morsi nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày lật đổ Mubarak, và cuộc đụng độ nổ ra ở nhiều nơi.

img
Hàng ngàn người đã tuần hành suốt đêm ở quảng trường Tahrir. Ảnh BBC

30.6.2013: Hàng triệu người Ai Cập xuống đường ở Cairo và các thành phố khác tức giận kêu gọi Morsi từ chức vì thất vọng với nhà lãnh đạo Hồi giáo. Các cuộc biểu tình phần lớn là hòa bình.

Ngày 1.7.2013: Các cuộc biểu tình tiếp tục và quân đội Ai Cập ra tối hậu thư cho hai bên để đi đến một giải quyết trong vòng 48 giờ hoặc quân đội sẽ áp đặt giải pháp của riêng mình.

Ngày 2.7.2013: Đụng độ bên ngoài Đại học Cairo xảy ra suốt đêm khiến ít nhất 16 người thiệt mạng.

Ngày 3.7.2013: Ai Cập báo cáo phương tiện truyền thông rằng Tổng thống Morsi sẽ tự từ chức, hoặc bị quân đội phế truất quyền tổng thống.

Ngày 4.7.2013: Quân đội tuyên bố đã lật đổ ông Morsi và chỉ định Chánh án Tòa án Hiến pháp Tối cao Ai Cập làm lãnh đạo lâm thời của nước này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem