Ai sẽ là người chịu trách nhiệm bồi thường vụ Con Cưng?

Phương Linh Chủ nhật, ngày 02/06/2019 07:55 AM (GMT+7)
Câu hỏi đặt ra với lãnh đạo Bộ Công Thương tại buổi họp báo Chính phủ cuối tháng 5 là đơn vị này có ý định bồi thường sau vụ việc Con Cưng không và nếu có, cá nhân nào phải chịu trách nhiệm.
Bình luận 0

Trả lời, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, ngày 3/10/2018, cơ quan này đã có kết luận về kết quả rà soát đánh giá lại công tác kiểm tra của Cục Quản lý thị trường, nay là Tổng cục Quản lý thị trường và hoạt động của đoàn kiểm tra.

Theo kết luận đã công bố, vụ việc có dấu hiệu vi phạm của một số cán bộ công chức, đảng viên trong khi thực thi công vụ. Cụ thể, trong quá trình kiểm tra, một số cán bộ công chức đã có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật và của Bộ Công Thương về phát ngôn, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, gây ra những hiệu ứng không tốt và dẫn đến hiểu sai, hiểu chưa đúng bản chất sự việc. làm ảnh hưởng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Qua đó, sau khi phối hợp với doanh nghiệp, căn cứ vào cuộc họp ngày 18/4, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ra thông báo nghiêm khắc phê bình và yêu cầu các cá nhân có liên quan rút kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình kiểm tra doanh nghiệp Con Cưng.

Riêng về bồi thường, theo Thứ trưởng, việc này trước hết phải có đề xuất, yêu cầu của doanh nghiệp.

"Bộ Công Thương sẽ thực hiện theo đúng các quy định pháp luật liên quan đến bồi thường nếu có," ông nói.

NHNN lên tiếng việc Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách giám sát

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có thông tin chính thức sau khi Bộ Tài chính Mỹ đưa ra danh sách các quốc gia cần giám sát gồm...

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem