Ai sẽ thay ông Tống Quốc Trường làm TGĐ Vietlott?

Hoàng Nhật Thứ tư, ngày 11/10/2017 16:15 PM (GMT+7)
Về nhân sự thay thế ông Tống Quốc Trường trong vai trò TGĐ Vietlott, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) cho biết Bộ đã giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Thanh Đạm phụ trách Ban điều hành của Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam từ ngày 1.10.2017.
Bình luận 0

img

Ông Tống Quốc Trường từng có 5 năm giữ chức TGĐ Vietlott

Ông Tống Quốc Trường – nguyên TGĐ đốc Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) bất ngờ xin nghỉ việc không chỉ vì lý do cá nhân, mà có nhiều khả năng ông Trường liên quan đến một số vụ việc sai phạm trong thời gian ông này làm Tổng Giám đốc Tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam (PVFC) giai đoạn 2007 - 2010 đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Trao đổi tại buổi họp báo thường kì quý III.2017 diễn ra chiều 11.10, ông Phạm Đức Thắng – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) cho biết, trong 5 năm trên cương vị TGĐ Vietlott, theo quy chế đánh giá, nhận xét cán bộ của của Chính phủ, và đánh giá lãnh đạo và nhân viên Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), đồng chí Tống Quốc Trường đã tổ chức chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, chấp hành tốt chính sách, chỉ đạo của Nhà nước và có khả năng chỉ đạo, điều hành công tác, có năng lực tập hợp quần chúng.

Ông Thắng cho biết, ngày 25.9, Bộ Tài chính có nhận được đơn của đồng chí Tống Quốc trường đề nghị cho thôi, không thực hiện các nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ liên quan tại Vietlott. Đề nghị giải quyết cho thôi việc theo nguyện vọng cá nhân. Theo quy định tại NĐ 97 của Chính phủ, tại các doanh nghiệp do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ, người nắm chức vụ lãnh đạo được nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân khi được cấp có thẩm quyền đồng ý.

 “Với đồng chí Tống Quốc Trường, chúng tôi đã lấy ý kiến của phía công ty. Trong thời gian đồng chí Tống Quốc Trường làm việc tại Vietlott, đồng chí không có bất kì khoản nợ nào với công ty. Ngày 29.9 vừa qua, Bộ Tài chính đã có quyết định cho đồng chí Tống Quốc Trường thôi việc theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 1.10.2017”, ông Thắng nói.

Về câu hỏi: “Ai sẽ thay ông Tống Quốc trường làm TGĐ Vietlott?”, ông Thắng chia sẻ, Bộ Tài chính đã giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Thanh Đạm phụ trách Ban điều hành của Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam từ ngày 1.10.2017. Ông Nguyễn Thanh Đạm từng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (8.2012 - 9.2017) và chức vụ quản lý tại Phòng Xổ số và Trò chơi có thưởng - Bộ Tài chính.

Nhìn lại quá trình hơn 5 năm nắm quyền lãnh đạo, ông Tống Quốc Trường đã giúp doanh nghiệp này gặt hái được nhiều thành tựu lớn, từ một đơn vị mới thành lập trở thành 1 trong 5 công ty xổ số lớn nhất trên cả nước.

Theo báo cáo tài chính, trong năm 2016, Vietlott đã đạt khoảng 1.245 tỷ đồng doanh thu, trong đó doanh thu từ hoạt động tài chính là 22 tỷ đồng, phần còn lại là doanh thu từ hoạt động kinh doanh xổ số.

Từ đầu năm 2017 đến nay, doanh nghiệp thu về tổng cộng 3.485 tỷ đồng doanh thu từ phát hành xổ số. Trong đó, đáng chú ý, một vé trúng thưởng giải Jackpot không có người đến nhận đã đóng góp tới hơn 39,4 tỷ đồng lợi nhuận cho Vietlott.

Tới nay, Vietlott đã có 3 sản phẩm xổ số tự chọn số, có mặt tại 34/62 tỉnh thành, và hướng tới triển khai kinh doanh trên toàn quốc. Cùng đó, thời gian tới Vietlott dự kiến sẽ đưa vào vận hành kênh phân phối qua điện thoại, internet…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem