Alec Baldwin kiện ngược đoàn làm phim trong vụ nổ súng giết chết đạo diễn

Thứ hai, ngày 21/11/2022 06:09 AM (GMT+7)
Alec Baldwin đã đệ đơn kiện các thành viên ê-kíp sản xuất bộ phim "Rust" vì làm việc cẩu thả.
Bình luận 0

Alec Baldwin đã đệ đơn kiện các thành viên ê-kíp sản xuất bộ phim "Rust" vì làm việc cẩu thả. Đây là hành động trong nỗ lực "thanh minh" của tài tử này sau vụ xả súng chết người trên phim trường.

Vào ngày 21/10 năm ngoái, Alec Baldwin đã bắn một phát đạn trực tiếp bằng súng trong một buổi diễn thử khiến đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins thiệt mạng và đạo diễn Joel Souza bị thương. Alec Baldwin sau đó khẳng định đã được trợ lý giám đốc Dave Halls cho biết, khẩu súng "nguội" (có nghĩa là không có đạn).

Thảm kịch khiến việc quay phim và sản xuất "Rust" bị hoãn vô thời hạn. Vào tháng 2 năm nay, gia đình Hutchins sau đó đã đệ đơn kiện Baldwin và các thành viên khác của nhóm sản xuất "Rust" về cái chết oan uổng, vụ kiện đã được giải quyết vào tháng trước.

Alec Baldwin kiện ngược đoàn làm phim trong vụ nổ súng giết chết đạo diễn

Alec Baldwin đã đệ đơn kiện vì sơ suất và yêu cầu bồi thường đối với một số thành viên ê-kíp làm phim "Rust" bao gồm người kiểm soát vũ khí Hannah Gutierrez Reed, nhà cung cấp vũ khí và đạn Seth Kenney, trợ lý giám đốc David Halls và chủ tài sản Sarah Zachry. Tất cả trước đó đã phủ nhận trách nhiệm về vụ nổ súng chết người.

Alec Baldwin kiện ngược đoàn làm phim, nơi sự việc nổ súng giết chết đạo diễn - Ảnh 1.

Alec Baldwin kiện ngược đoàn làm phim. (Ảnh: NME).

Đơn khiếu nại từ luật sư Luke Nikas của Baldwin viết: "Thảm kịch này xảy ra vì đạn thật được chuyển đến trường quay và lắp vào súng, Gutierrez-Reed không kiểm tra kỹ đạn hoặc súng, Halls không kiểm tra súng cẩn thận và chưa thông báo rằng khẩu súng đã an toàn trước khi giao nó cho Baldwin. Zachry đã không có trách nhiệm khi để Gutierrez-Reed hành động liều lĩnh ngoài hiện trường và là mối nguy hiểm cho sự an toàn của những người xung quanh cô ấy".

Vụ kiện cũng nói về việc Alec Baldwin tin rằng, sự nghiệp của anh đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi vụ việc. "Alec Baldwin cũng đã mất nhiều cơ hội việc làm và thu nhập liên quan... Ví dụ, anh đã bị sa thải khỏi nhiều công việc vì sự cố ở "Rust" và nhiều cơ hội ký hợp đồng khác, đó là kết quả trực tiếp từ sự sơ suất của Gutierrez-Reed, Halls, Kenney và Zachry", đơn kiện nêu rõ.

"Hơn bất kỳ ai khác trên phim trường đó, Baldwin đã bị coi là thủ phạm của thảm kịch này một cách sai trái... Bằng các yêu cầu này, Baldwin tìm cách lấy lại sự trong sạch và quy trách nhiệm cho các bị cáo về hành vi sai trái của họ" là nội dung đề cập trong đơn kiện của Alec Baldwin.

Trong một cuộc phỏng vấn gây tranh cãi với ABC News vào tháng 12, Alec Baldwin tuyên bố rằng, anh "không bóp cò" khẩu súng đã giết chết Hutchins. Nam diễn viên cũng đề cập đến việc liệu sự việc này có đồng nghĩa với việc kết thúc sự nghiệp của anh hay không. "Tôi không còn tâm trí để quan tâm đến sự nghiệp của mình nữa", Baldwin nói.

Nói về trạng thái tinh thần của mình, Baldwin chia sẻ thêm: "Bây giờ tôi liên tục mơ về nó. Tôi chỉ sống cho qua ngày. Sau đó, tôi sụp đổ vào cuối ngày. Về mặt tinh thần, tôi hoàn toàn suy sụp". 

Phương Việt (NME)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem