Amsterdam: Tour tham quan khu đèn đỏ “đắt hàng”, “cà phê đặc biệt” lo mất khách

Thứ năm, ngày 28/04/2022 06:09 AM (GMT+7)
Amsterdam cuốn hút khách du lịch với nền văn hóa và lịch sử phong phú, thể hiện qua vô số bảo tàng với nhiều chủ đề đa dạng. Từ về lịch sử, nghệ thuật, kim cương… tới nghệ thuật sex (tình dục). Trong các loại hình giải trí có sự khác lạ của cuộc sống về đêm sôi động, “cà phê đặc biệt”, các khu đèn đỏ mờ ảo…
Bình luận 0
Amsterdam: Tour tham quan khu đèn đỏ “đắt hàng”, “cà phê đặc biệt” lo mất khách - Ảnh 1.

Đoàn khách du lịch Việt Nam đi theo tour châu Âu từ 25/4, tham quan trung tâm Thủ đô Amsterdam của Hà Lan ngày 27/4. (Ảnh: FB Thắng Nguyễn)

Nỗi lo ế khách vẫn ám ảnh các cửa hàng "cà phê đặc biệt" ở Amsterdam

Điều "đặc biệt" của các Coffee Shops (cửa hàng cà phê) là những Cannabis coffee shops (cửa hàng cà phê có bán cần sa) - vốn là một trong những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng ở Amsterdam. Chúng góp phần đem lại khoảng 20 triệu khách du lịch mỗi năm cho thành phố Thủ đô của Hà Lan kể từ năm 1976 - khi các Coffee Shops và Cafes (quán cà phê) được sử dụng cho mục đích giải trí.

Amsterdam: Tour tham quan khu đèn đỏ “đắt hàng”, “cà phê đặc biệt” lo mất khách - Ảnh 2.

Thời trước Covid-19 các Cafes (quán cà phê) thường kín chỗ suốt tuần trong không khí ồn áo náo nhiệt. Khách hàng giao lưu với nhau trong khi vừa ăn uống vừa hút Cannabis (cần sa) và cả làm việc online. (Ảnh: CNN)

Từ tháng 3/2020 Hà Lan áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt, đóng cửa các nhà hàng, khách sạn, câu lạc bộ đêm và Cafes (quán cà phê). Các Cafes có bán Cannabis (cần sa) như bị giáng một đòn thảm khốc vì thiếu vắng khách du lịch quốc tế - những người vốn đem lại phần lớn doanh thu cho họ.

Tuy nhiên các Coffee Shops (cửa hàng cà phê) chưa bao giờ phải đóng cửa hoàn toàn vì được xếp vào nhóm kinh doanh thiết yếu. Điều này dẫn tới tình trạng nhiều người bắt đầu tìm mua cần sa bất hợp pháp từ các Cannabis coffee shops qua "cửa sau".

Amsterdam: Tour tham quan khu đèn đỏ “đắt hàng”, “cà phê đặc biệt” lo mất khách - Ảnh 3.

Việc ban hành lệnh cấm khách du lịch tới các Cannabis Coffee Shops để quản lý tốt hơn nữa thị trường cần sa, được cho là biện pháp tạm thời tốt nhất. Nhưng cũng có 2 trong số các đảng phái lớn của hội đồng thành phố Amsterdam không ủng hộ. (Ảnh: Shutterstock)

Hiện nay có tin Thị trưởng Amsterdam - bà Femke Halsema - muốn tạm thời cấm khách du lịch đến các Cannabis coffee shops, với lý do "có sự phụ thuộc lẫn nhau đáng lo ngại" giữa soft drug (loại ma túy nhẹ có thể không gây nghiện như cần sa, được cho là ít nguy hiểm hơn) với hard drug (loại ma túy hạng nặng, gây nghiện như heroin, cocain, ma túy đá - meth, thuốc lắc - ecstasy).

"Tiền từ buôn bán cần sa dễ dàng tìm đường đến với các loại ma túy hạng nặng" - bà Thị trưởng Halsema nêu rõ, đồng thời nhấn mạnh rằng: Động thái cấm khách du lịch tới các Cannabis coffee shops ở Amsterdam là "sự can thiệp cần thiết, là bước đầu tiên hướng tới quy định" nhằm giảm thiểu tình trạng tội phạm nghiêm trọng và bạo lực.

Amsterdam: Tour tham quan khu đèn đỏ “đắt hàng”, “cà phê đặc biệt” lo mất khách - Ảnh 4.

Đoàn khách du lịch Việt Nam đi theo tour châu Âu, check-in Keukenhop (còn gọi là Vườn châu Âu) ở Lisse, phía nam Amsterdam, ngày 27/4. Keukenhop là vườn hoa lớn nhất thế giới với khoảng 7 triệu hoa Tulip thuộc 100 giống khác nhau. (Ảnh: FB Thắng Nguyễn)

Báo Daily Mail ngày 16/4 dẫn nguồn tin từ Dutch News cho biết: Theo một nghiên cứu trước đây, chỉ có 66 trong 166 Coffee Shops được cấp phép hiện nay ở Amsterdam là đáp ứng nhu cầu của cư dân địa phương. Vẫn còn tình trạng có những Coffee Shops giao dịch mua cần sa qua "cửa sau" với các tổ chức tội phạm.

Các tour đi bộ tham quan khu đèn đỏ Amsterdam đông khách trở lại

Nhằm tiến thêm một bước nữa trong nỗ lực ngăn chặn sự gia tăng các loại hình giao dịch bất hợp pháp trên đường phố, bà Thị trưởng Halsema cũng cho tăng cường số camera quan sát trên toàn Amsterdam, song song với hiển thị các dấu hiệu cảnh báo khách du lịch về những "rủi ro" ở trung tâm thành phố và các Red light district (khu đèn đỏ).

Amsterdam: Tour tham quan khu đèn đỏ “đắt hàng”, “cà phê đặc biệt” lo mất khách - Ảnh 5.

Đoàn khách du lịch Việt Nam đi theo tour châu Âu, tham quan khu đèn đỏ Amsterdam ngày 26/4. (Ảnh: FB Thắng Nguyễn)

Đây là một trong loạt biện pháp của chính quyền Amsterdam nhằm "làm sạch" các Red light district (khu đèn đỏ), có cân nhắc lợi ích cạnh tranh để "thành phố cân bằng hơn cho cả khách du lịch và người dân địa phương".

Amsterdam: Tour tham quan khu đèn đỏ “đắt hàng”, “cà phê đặc biệt” lo mất khách - Ảnh 6.

Khách du lịch tham gia tour đi bộ tham quan khu đèn đỏ De Wallen lớn nhất ở trung tâm Thủ đô Amsterdam. (Ảnh: Viator)

Với quan niệm coi Sex (tình dục) như một nhu cầu bình thường của cuộc sống và cơ thể của con người rất đáng để chiêm ngưỡng, khám phá những bí mật ẩn chứa… nên người Hà Lan nói chung nghĩ và nói về sex rất thoải mái.

Có lẽ bởi thế mà các khu đèn đỏ ở khu vực kênh đào Singel tưởng chừng sẽ "biến mất" theo lệnh di chuyển ra xa trung tâm của thành phố, nay đang dần đông khách du lịch theo các tour đi bộ tham quan có hướng dẫn viên.

Amsterdam: Tour tham quan khu đèn đỏ “đắt hàng”, “cà phê đặc biệt” lo mất khách - Ảnh 7.

Hiện nay khi dòng khách du lịch nước ngoài dần trở lại, giới chức Amsterdam đang tìm cách ngăn những vị khách nước ngoài hay gây ồn ào tại các Red light district (khu đèn đỏ), đổ vào trung tâm thành phố. (Ảnh minh họa: thestar)

Năm 2019 Amsterdam đón gần 22 triệu lượt khách du lịch. Do Covid-19 số khách du lịch đến thành phố giảm xuống còn hơn 8 triệu người năm 2020. Con số tương tự cũng được ước tính cho năm 2021 và 2022.



Linh Quyên (CNN, Daily Mail)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem