“Ăn” 103 tỷ đồng, cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức khai vì “không yên tâm doanh nghiệp khác”

Gia Bình Thứ năm, ngày 15/06/2023 06:15 AM (GMT+7)
Nguyễn Minh Quân khai được hưởng lợi 103 tỷ đồng khi cho công ty của mình cung cấp thiết bị cho chính Bệnh viện Thủ Đức, nơi ông ta làm Giám đốc. Bị can nói không yên tâm về chất lượng nếu để đơn vị khác trúng thầu.
Bình luận 0

Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận, đề nghị truy tố Nguyễn Minh Quân, cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức (TP.HCM) về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", theo Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Bị đề nghị truy tố cùng tội danh là các bị can: Nguyễn Văn Lợi, Giám đốc Công ty Nguyễn Tâm; Trần Hậu Nghĩa, Giám đốc Công ty thiết bị y tế Hải Đăng; Nguyễn Thị Ngọc và Nguyễn Lan Anh, cùng là cựu Phó giám đốc Bệnh viện Thủ Đức; Ngô Trương Ngọc Bích, cựu Trưởng phòng Vật tư bệnh viện; Đặng Thị Hiên, cựu Kế toán trưởng bệnh viện; Nguyễn Huy Việt, nhân viên Phòng Vật tư bệnh viện.

“Ăn” 103 tỷ đồng, cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức khai vì “không yên tâm doanh nghiệp khác”. - Ảnh 1.

Các bị can Nguyễn Minh Quân, Nguyễn Văn Lợi. 

Đây là vụ án thứ 2 của Nguyễn Minh Quân, trước đó ông ta bị cáo buộc có vi phạm đấu thầu liên quan mua kist test của Việt Á, gây thiệt hại 10 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng còn xác định ông Quân từng chi hơn 3,7 triệu USD để "chạy án" khi mới bị điều tra. Tòa án Hà Nội sau đó phạt tù 6 người tham gia "lừa chạy án", gồm 2 cán bộ thuộc C03 Bộ Công an.

Tại vụ án sai phạm đấu thầu máy móc, thiết bị y tế, cảnh sát cáo buộc giai đoạn 2016 - 2020, Bệnh viện Thủ Đức tổ chức 31 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế để phục vụ khám chữa bệnh gồm 28 gói đã hoàn thiện thanh toán với tổng giá trị 346 tỷ đồng.

Quá trình đấu thầu, ông Quân chỉ đạo Lợi thành lập nhiều công ty để dự thầu rồi tự ý chỉnh sủa hồ sơ để những doanh nghiệp này chắc chắn trúng thầu.

Tổ chuyên trách về đấu thầu của Bệnh viện Thủ Đức cũng được thành lập nhưng các thành viên lại không có quyền can thiệp do bị Giám đốc bệnh viện chỉ đạo. Nhóm người này biết rõ các công ty trúng thầu là của Nguyễn Minh Quân nhưng vẫn giúp hoàn thiện, hợp thức hồ sơ.

Cơ quan điều tra cho rằng dưới sự chỉ đạo của Quân, Bệnh viện Thủ Đức đã hợp thức hóa hồ sơ, cho các doanh nghiệp của ông ta trúng 27 gói thầu tổng trị giá 346 tỷ đồng. Cơ quan giám định kết luận giá các gói thầu này bị nâng khống, gây thiệt hại hơn 81 tỷ đồng.

Cũng qua việc để doanh nghiệp của mình trúng thầu, cựu Giám đốc Nguyễn Minh Quân được hưởng lợi 103 tỷ đồng, kết luận điều tra nêu. Số tiền này được vợ chồng Quân mang đi mua nhà đất, ô tô và chi tiêu cá nhân.

Tại cơ quan điều tra, ông Quân thừa nhận để bị can Lợi đứng tên, thành lập các công ty tham gia thầu vì tin tưởng người này. Ông ta sau đó để những doanh nghiệp của mình trúng thầu tại Bệnh viện Thủ Đức vì "sợ các đơn vị khác trúng thầu, không yên tâm về chất lượng máy móc, thiết bị".

Tuy vậy, cựu Giám đốc không thừa nhận chỉ đạo các tổ chấm thầu của bệnh viện ký hợp thức hóa hồ sơ, ấn định cho công ty sân sau trúng thầu. Cảnh sát đánh giá lời khai này chứng tỏ ông Quân "không nhận thức được hành vi sai phạm của mình, đổ lỗi cho cấp dưới thực hiện không đúng quy định về đấu thầu".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem