Ấn định ngày ra mắt trực thăng “kẻ tấn công” tốc độ cao của Mỹ

Chủ nhật, ngày 11/05/2014 09:20 AM (GMT+7)
Trang mạng Khoa học Công nghệ và Quốc phòng Trung Quốc đưa tin, gần đây các quan chức của Công ty hàng không Sikorsky Mỹ đã tiết lộ kế hoạch thử nghiệm bay lần đầu tiên của máy bay trực thăng tốc độ cao “kẻ tấn công” S-97 vào ngày 1.12.2014.
Bình luận 0
Các cư dân mạng đã bắt gặp chiếc máy bay trực thăng S-97 sắp hoàn thành trong kho nhà chứa máy bay của Công ty Sikorsky. Hiện nó đang thực hiện lắp đặt hệ thống truyền dẫn và động cơ CT7.

Hồi tháng 9 năm 2013, Công ty Sikorsky đã bắt đầu lắp ráp công đoạn cuối cùng của nguyên mẫu Sikorsky S-97, nó sử dụng thiết kế đồng trục. Công ty Sikorsky đã chi khoảng 200 triệu USD để nghiên cứu phát triển loại máy bay này.

Được biết, dự án này có kết hợp tổng cộng 50 đối tác hợp tác, trong đó có khoảng 30 đối tác đầu tư vốn.

Mô hình nguyên mẫu máy bay trực thăng S-97
Mô hình nguyên mẫu máy bay trực thăng S-97

Dựa trên kết quả kỹ thuật của nguyên mẫu máy bay X-2, thân máy bay được làm bằng vật liệu composite, cánh quạt đảo chiều để tăng tốc độ bay về phía trước, hệ thống đẩy phía đuôi cung cấp tính năng tăng tốc và giảm tốc nhanh.

Chiếc nguyên mẫu máy bay X-2 được thử nghiệm bay lần đầu tiên vào năm 2010, tốc độ tối đa 462,5 km/h, gấp 2 lần so với tốc độ của các trực thăng thông thường.

Máy bay S-97 chính là phiên bản cải tiến của máy bay X-2, nó có thể đạt tốc độ hơn 370 km/h với lượng tải trọng lớn, trong điều kiện thời tiết nóng thì S-97 có thể bay lượn ở độ cao 3048 m.
Bạch Dương (Bạch Dương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem