Ấn Độ: 3 thanh niên đưa bé gái 14 tuổi về nhà hãm hiếp

Trà My - NDTV Thứ năm, ngày 21/06/2018 15:55 PM (GMT+7)
Vụ việc xảy ra ngày 20.6 khi bé gái đi lấy nước gần nhà, NDTV đưa tin.
Bình luận 0

img

(Ảnh minh họa)

Một bé gái Ấn Độ 14 tuổi vừa bị 3 nam thanh niên hãm hiếp tại một ngôi làng ở Muzaffarnagar, Ấn Độ, cảnh sát cho biết.

Vụ việc xảy ra ngày 20.6 khi bé gái đi lấy nước từ máy bơm nước bằng tay gần nhà. Bé gái bị 3 thanh niên đưa về nhà và hãm hiếp trong khi chúng cầm súng đe dọa.

Một kẻ thậm chí còn quay video cảnh hãm hiếp, theo cảnh sát Rajiv Kumar Singh.

Singh cho biết bố của bé gái đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát. Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra và các bị cáo vẫn chưa bị bắt giữ.

Ngoài ra, các thanh niên cũng đe dọa gây ra “hậu quả khủng khiếp” cho bé gái, Singh nói.

Nữ cơ phó Mỹ tố bị cơ trưởng đánh thuốc rồi cưỡng hiếp

Cơ trưởng đã mời cơ phó uống rượu vang tại khách sạn và cưỡng hiếp cô, theo cáo buộc của nữ phi công.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem