Ấn Độ: 6 người trong gia đình lần lượt chết sau các bữa ăn, sốc nặng khi lộ mặt thủ phạm

Nguyễn Thái - The Guardian Thứ ba, ngày 08/10/2019 19:40 PM (GMT+7)
Những cái chết bí ẩn diễn ra trong 14 năm và điểm trùng hợp là các nạn nhân đều chết sau những bữa ăn.
Bình luận 0

img

Jolly Thomas (áo đỏ) và các nạn nhân trong gia đình nhà chồng

Tờ Guardian hôm 7/10 đưa tin, vụ việc xảy ra tại thành phố Kozhikode, bang Kerala, Ấn Độ.

Cảnh sát địa phương bắt đầu chú ý và điều tra 6 cái chết bí ẩn sau khi một họ hàng nhà chồng của Jolly Thomas nghi ngờ người phụ nữ 47 tuổi này giả di nguyện của bố mẹ chồng.

Lực lượng chức năng phát hiện điểm trùng hợp khi Jolly có mặt ở hiện trường trong cả 6 vụ chết người và những người chết đều ăn đồ do người phụ nữ 47 tuổi này chuẩn bị.

Sau quá trình điều tra, Jolly thừa nhận đầu độc 6 người nhà chồng. Người phụ nữ "máu lạnh" âm thầm bỏ chất độc xyanua vào đồ ăn rồi mang cho các nạn nhân. Đáng nói, Jolly thực hiện âm mưu thâm độc trong suốt 14 năm để tránh bị nghi ngờ.

Theo cảnh sát, người chết đầu tiên trong gia đình là mẹ chồng của Jolly (năm 2002) sau khi ăn món súp thịt cừu. Sau đó 6 năm, bố chồng của người phụ nữ này cũng tử vong. Năm 2011, chồng của Jolly chết sau khi ăn cơm cà ri. Khám nghiệm tử thi thời điểm đó phát hiện chất độc trong dạ dày của nạn nhân nhưng cảnh sát khi ấy cho rằng nạn nhân tự sát.

Sau cái chết của cháu, chú chồng Jolly một mực đòi điều tra và khám nghiệm lại xác chết người cháu nhưng không thành. Đây cũng là lý do khiến người đàn ông này bị cháu dâu giết hại.

Trong hai năm 2014 và 2016, vợ và con của Scaria Shaju, em họ của chồng Jolly, cũng chết bí ẩn. Năm 2017, Shaju và Jolly lấy nhau.

Shaju khai với cảnh sát rằng không hay biết vợ mới Jolly là thủ phạm giết hại người vợ đầu và con mình. Tuy nhiên, người đàn ông này vẫn bị bắt cùng một người khác.

Hôm 4/10, cảnh sát khai quật mộ của các nạn nhân và tiến hành khám nghiệm lại. Kết quả cho thấy chất độc xyanua đều có trong phần còn lại của các xác chết. Hôm 7/10, người phụ nữ 47 tuổi thú nhận tội ác, cảnh sát địa phương cho hay.

Động cơ của Jolly trong các vụ giết người là nhằm chiếm đoạt tài sản của nhà chồng.

TQ: Cưới lại vợ cũ rồi lôi kéo cả gia đình ồ ạt cưới người nhà vợ, bị lộ âm mưu phía sau

21 vụ kết hôn và ly dị dồn dập giữa các thành viên trong hai bên gia đình xảy ra chỉ trong một tháng khiến cơ quan chức...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem