Ấn Độ gánh thêm tai họa vì bệnh dịch chết người khác ngoài Covid-19

Minh Nhật Thứ sáu, ngày 14/05/2021 10:55 AM (GMT+7)
Khi Ấn Độ hàng ngày có thêm từ 300.000 đến 400.000 ca mắc Covid-19 mới, các bác sĩ ở đây còn phải gồng mình vì một bệnh dịch mới: Ngày càng có nhiều ca nhiễm nấm chết người trong số các bệnh nhân Covid-19 đang hồi phục.
Bình luận 0

Bệnh "nấm đen" chết người

Căn bệnh được gọi là "nấm đen" đang lan rộng trong số các bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ và nó có thể gây chết người. Điều này giáng thêm tai họa cho Ấn Độ trong thời điểm hiện tại khi nước này đang oằn mình chống dịch Covid-19.

Ấn Độ gánh thêm tai họa vì bệnh dịch chết người khác ngoài Covid-19 - Ảnh 1.

Ảnh dưới kính hiển vi của một bào tử trưởng thành của nấm mucormycosis hay còn gọi là "nấm đen".

Cuối tuần trước, Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ và Bộ Y tế Ấn Độ đã đưa ra một khuyến cáo kêu gọi nâng cao nhận thức, tầm soát và quản lý bệnh mucormycosis - một bệnh nhiễm nấm hiếm gặp nhưng nguy hiểm còn gọi là bệnh "nấm đen".

Tiến sĩ Aparna Mukherjee , một nhà khoa học tại Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ và là một trong những chuyên gia đưa ra khuyến cáo cho biết: “Mặc dù chưa có con số chính xác, nhưng chúng tôi đang thấy sự gia tăng các ca bệnh nấm đen ở Delhi, Gujarat và Maharashtra.".

Các triệu chứng của bệnh này lúc đầu thường nhẹ và dễ bị bỏ sót trong giai đoạn đầu.

Tiến sĩ Ronak Shukla, một bác sĩ tai mũi họng được chỉ định chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện LG ở Ahmedabad đã điều trị cho một bệnh nhân Covid-19 là nam 35 tuổi. Người này đã khỏi bệnh sau một tuần điều trị tích cực trong phòng chăm sóc đặc biệt. Nhưng chỉ vài ngày sau khi được ra viện, bệnh nhân phải nhập viện trở lại vì đau đầu dữ dội, đau vùng xoang và mắt phải, mờ mắt và sưng má. Khám nội soi cho thấy sự đổi màu - một vùng bị thâm đen - xung quanh xoang mũi của bệnh nhân.

Bệnh tiến triển nhanh chóng, "tấn công các mạch máu và các mô sống", tiến sĩ Shukla nói.

"Khi giết chết các mô sống, căn bệnh biến chúng thành màu đen, vì thế căn bệnh có tên là "nấm đen". Chỉ trong 3 ngày, nó có thể lan đến mắt hoặc xương hàm. Trong những trường hợp như vậy, cách duy nhất để ngăn chặn bệnh lây lan đến não là phẫu thuật cắt bỏ mắt hoặc xương hàm", tiến sĩ Shukla cho biết.

Cũng theo bác sĩ này, một khi nấm đen lan đến não, tỷ lệ tử vong là hơn 50%.

"Thật đáng buồn khi chứng kiến những người đã trải qua sự đau đớn tột cùng của COVID giờ đây cũng phải đối mặt với tình trạng khuyết tật nghiêm trọng này".

Ấn Độ gánh thêm tai họa vì bệnh "nấm đen"

Ấn Độ gánh thêm tai họa vì bệnh dịch chết người khác ngoài Covid-19 - Ảnh 2.

Nhân viên y tế Ấn Độ mặc bộ quần áo bảo hộ bên trong một cơ sở điều trị Covid-19 tạm thời tại New Delh.

Tiến sĩ Shukla cho biết, nấm đen hay Mucormycosis không phải là một căn bệnh mới. Nó gây ra bởi một nhóm nấm mốc, được gọi là mucormycetes. Người bệnh nhiễm bệnh sau khi hít phải các bào tử nấm được tìm thấy trong tự nhiên ở môi trường và trong đất. Đối với hầu hết những người có hệ miễn dịch khỏe mạnh, việc tiếp xúc với loại nấm mốc này không đáng ngại. Họ sẽ không bị bệnh.

Tuy nhiên, cuộc chiến với Covid-19 của Ấn Độ hiện tại đang dẫn đến sự gia tăng chưa từng có của bệnh nấm đen. Ấn Độ đã ghi nhận 23 triệu ca nhiễm Covid-19 và số người chết là hơn 250.000 người, chiếm 1/5 số ca mắc Covid-19 chưa khỏi bệnh trên toàn thế giới.

“Mucormycosis là một bệnh nhiễm trùng cơ hội. Mắc Covid-19, bệnh nhân có nhiều nguy cơ nhiễm nấm đen hơn khi khả năng miễn dịch của họ đã bị yếu đi. Covid-19 đã làm suy yếu khả năng miễn dịch đáng kể, khiến nhiều người dễ mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội như nấm đen hơn", ông Shukla nói và cho biết thêm hiện có khoảng 100 ca mắc nấm đen tại các bệnh viện công ở Ahmedabad trong khi trước đây chỉ có 2-3 ca mỗi năm.

Ngoài Covid-19, những người mắc tiểu đường không kiểm soát cũng có nguy cơ mắc bệnh nấm đen cao.

Điều trị bệnh nấm đen bao gồm việc nhanh chóng xác định tình trạng bệnh ở bệnh nhân, loại bỏ tất cả các mô bị nhiễm nấm bằng phẫu thuật rồi tiếp tục tiêm một mũi tiêm kháng nấm có tên Amphotericin B. Thuốc tiêm này có giá 3.000 rupee (40 USD) ở Ấn Độ. Nó phải được sử dụng hàng ngày trong 21 đến 42 ngày.

Các bang như Mumbai hiện đang cung cấp thuốc tiêm Amphotericin B miễn phí tại các bệnh viện công vì các ca bệnh nấm đen của họ cũng đang gia tăng. Trong khi đó, ông Rajesh Tope, người đứng đầu ngành Y tế của bang Maharashtra cho biết bang này có thể đã có hơn 2.000 ca mắc bệnh nấm đen.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem