Ấn Độ mạnh tay chi 3,5 tỷ USD mua sắm trang bị vũ khí

Bạch Dương Thứ ba, ngày 22/07/2014 12:51 PM (GMT+7)
Chính phủ Ấn Độ đã phê chuẩn kế hoạch mua sắm trang bị vũ khí quốc phòng trị giá 3,5 tỷ USD để thay thế các trang bị quân sự lỗi thời của nước này. Động thái này cho thấy quyết tâm tăng cường sức mạnh quân sự của thế hệ lãnh đạo mới của Thủ tướng Narendra Modi.
Bình luận 0

Hồi đầu tháng vừa qua, Ấn Độ đã công bố tăng mức chi tiêu quân sự lên hơn 12% để thực hiện việc hiện đại hóa lực lượng vũ trang Ấn Độ.

img Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos của Ấn Độ

Ủy ban mua sắm quốc phòng Ấn Độ đã phê duyệt dự án mua sắm vũ khí quốc phòng với tổng trị giá lên tới 210 tỷ rupee (khoảng 4,3 tỷ USD). Đây là lần họp đầu tiên của Uỷ ban này kể từ khi Thủ tướng Modi nhậm chức vào tháng 5 vừa qua.

Nguồn tin cho biết, hiện tại Bộ Quốc phòng Ấn Độ đang còn rất nhiều dự án đang được triển khai. Hồi đầu tháng, giới hạn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực quốc phòng tăng từ 26% lên đến 49% nhằm đạt được mục tiêu hiện đại hóa quân sự đề ra. Việc hiện đại hóa lực lượng vũ trang là rất quan trọng đối với Ấn Độ, sẽ đóng vai trò chiến lược quốc phòng để bảo vệ lợi ích của Ấn Độ.

Ấn Độ là một trong những nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới. Ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ hiện còn yếu, chủ yếu dựa vào việc nhập khẩu thiết bị, công nghệ của Nga và trong những năm gần thì sự phụ thuộc vào Mỹ cũng ngày càng gia tăng. Nhiều thập kỷ qua, việc mua sắm trang thiết bị quốc phòng của Ấn Độ còn chậm, dẫn đến tình trạng thiếu nhiều thiết bị quân sự.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem