Ấn Độ sẽ sản xuất laptop giá 35 USD

Thứ bảy, ngày 24/07/2010 11:59 AM (GMT+7)
(Dân Việt) – Bộ trưởng phát triển nguồn nhân lực Sibal Ấn Độ cho biết nước này sẽ tập trung sản xuất máy tính xách tay rẻ nhất thế giới, chỉ có 35 USD, và sẽ được đưa vào sử dụng rộng rãi tại các trường học từ năm 2011.
Bình luận 0
img
Bộ trưởng  Sibal và chiếc máy tính xách tay rẻ nhất thế giới sẽ có mặt trên thị trường vào năm sau.

Bộ trưởng Sibal cho biết, tuy giá rẻ nhưng máy được trang bị màn hình cảm ứng và có các phần mềm từ chip và bộ vi xử lý… Máy tính này vẫn có đầy đủ các tính năng trình duyệt web, trình duyệt tập tin PDF và thiết bị xem video hội nghị… rất hữu dụng và hợp với túi tiền của các sinh viên, học sinh.

Bộ trưởng Sibal hy vọng rằng, chiếc máy tính rẻ nhất này sẽ được đưa vào các trường học tại Ấn Độ từ năm sau.

Bộ trưởng Sibal còn cho biết thêm, với công nghệ ngày càng phát triển và hoàn thiện ở đất nước mình, các nhà nghiên cứu cũng có kế hoạch tiếp tục giảm chi phí và cho ra đời thêm nhiều dòng laptop rẻ hơn nữa, thậm chí là 20 USD, hay 10 USD.

Theo Cri
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem