Nhân lực
-
Theo quy định Bộ Y tế vừa ban hành, nhân lực tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập phải có 20-22% bác sĩ trở lên.
-
Là địa bàn nóng thứ 2 cả nước, được phân bổ 310.000 liều vaccine phòng Covid-19, thế nhưng đến nay Bình Dương mới triển khai tiêm được gần 90.000 liều do thiếu nhân lực.
-
Hiện nay, nhiều cán bộ chưa được đào tạo bài bản về chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm thực tế nhất là tại các địa phương và đặc biệt là tại cấp xã, thôn. Đòi hỏi các trường Đại học, các cơ sở đào tạo phải có một chiến lược bài bàn, nhằm đáp ứng nhu cầu bức thiết về một nguồn nhân lực PCTT chất lượng cao.
-
Theo Nhà sử học, ĐBQH Dương Trung Quốc, qua thử thách khó khăn từ thiên tai vừa qua, rồi dịch bệnh có tính toàn cầu (đại dịch Covid -19), chúng ta càng nhận ra những giá trị mà mình đã có, cần phải được củng cố và phát huy, đó chính là tinh thần đoàn kết một lòng.
-
UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch thu hút chuyên gia, nhà khoa học đối với 14 vị trí thuộc 4 đơn vị gồm Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao, Ban Quản lý khu công nghệ cao và Viện Khoa học và Công nghệ tính toán (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM).
-
Áp lực từ việc cạnh tranh dành thị phần, quá tải cơ sở hạ tầng và thiếu hụt nguồn nhân sự đã tạo ra thách thức không hề nhỏ cho các doanh nghiệp đầu tư vào thị trường hàng không Việt Nam.
-
Đại diện Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ NNPTNT) cho biết, từ nay đến năm 2020 sẽ có 1,4 triệu lao động sơ cấp, trung cấp được đào tạo, đáp ứng nhân lực cho 15.000 hợp tác xã (HTX).
-
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phải chỉ đạo thủ trưởng các sở ngành, UBND TP.Buôn Ma Thuột kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xử lý theo quy định của pháp luật trong vụ việc xây dựng chợ trung tâm TP.Buôn Ma Thuột gây ra khiếu kiện gay gắt suốt thời gian qua.
-
Với sự tham gia của hơn 70 doanh nghiệp, “Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2016” mang đến cho sinh viên TP.HCM cơ hội đón đầu 6.552 vị trí tuyển dụng đa dạng…
-
Với sự quyết tâm thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn gắn với đào tạo nhân lực tại chỗ, Phù Yên “phù phép” cho gần 1.500 nông dân trở thành công nhân ngay tại thôn bản.