An Giang, Gia Lai: Lũ gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp

Thứ tư, ngày 10/10/2012 11:20 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tại An Giang và tỉnh Gia Lai, hàng trăm ha lúa, ngô và hoa màu đã bị thiệt hại do lũ gây ra.
Bình luận 0

Hộ ông Nguyễn Văn Ngọt ở xã Lê Trì (Tri Tôn, An Giang) có 40 công lúa (khoảng 5,2ha) vừa sạ lại lần hai cách đây 4 ngày tiếp tục bị lũ núi tàn phá. Nhiều nông dân cùng canh tác với ông Ngọt ở tiểu vùng phía đông kinh 24 (diện tích 1.090ha, nằm giáp giữa các xã Lê Trì, Lương Phi của huyện Tri Tôn và xã An Cư của huyện Tịnh Biên) cũng đã sạ lúa lại 2 – 3 lần nhưng đều bị lũ núi nhấn chìm. Ước tính diện tích lúa bị ngập úng, mất trắng ở tiểu vùng này lên đến 700ha.

“Hiện nay nước vẫn ngập rất sâu, nhìn không thấy đọt lúa, muốn thăm ruộng phải… chống xuồng vào” - ông Ngọt nói. Theo ông Trần Văn Mì - Trưởng phòng NNPTNT huyện Tri Tôn, dù chính quyền địa phương đã cho hoạt động hết công suất hệ thống trạm bơm điện nhưng do tiểu vùng này nằm giữa núi Dài và núi Cấm, lũ núi đổ xuống liên tục do mưa lớn khiến các cánh đồng luôn bị tái ngập.

img
Máy bơm của xã Lê Trì (An Giang) bị hỏng khi ruộng lúa đang ngập sâu.

Ông Di Văn Ri - chủ đường nước đã tham gia dịch vụ bơm rút nước hơn 20 năm ở khu vực này cho biết, nguyên nhân không rút nước chống úng kịp là do năm nay vùng này canh tác lúa thu đông vụ đầu tiên, chính quyền xã Lê Tri giành “độc quyền” bơm rút nước, không cho các chủ đường nước tư nhân tham gia như trước.

Ông Trần Văn Mì cho biết thêm, ngoài tiểu vùng đông kinh 24 bị thiệt hại nặng, 50ha lúa sản xuất vụ thu đông lần đầu tiên ở tiểu vùng kênh Sà Lôn (xã Lương Phi) cũng bị thiệt hại nặng do lũ từ núi Dài tràn xuống gây ngập úng.

Trong khi đó, ở tiểu vùng Tô Lợi (xã Cô Tô, huyện Tri Tôn), lũ từ núi Tô đổ xuống gây ngập với diện tích hơn 50ha. Còn ở huyện Tịnh Biên, lũ núi cũng gây thiệt hại hơn 200ha lúa mùa trên của bà con dân tộc Khmer, tập trung tại các xã Vĩnh Trung, Văn Giáo, thị trấn Chi Lăng…

* Tại tỉnh Gia Lai, hàng trăm ha lúa, ngô và hoa màu, hàng chục ha mặt nước nuôi cá đã bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 7. Nhiều nhà dân ở một số địa phương của tỉnh bị ngập phải di dời. Đến nay đã phát hiện một xác chết trôi trên sông Ba nh­ng chưa xác định được danh tính.

Thị xã Ayun Pa có khoảng 50ha lúa bị nhấn chìm, 28 ngôi nhà bị ngập, tổng thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Huyện Phú Thiện có hơn 20ha mặt nước nuôi cá bị nước cuốn trôi, hơn 86ha lúa và 65ha ngô bị ngập hoàn toàn. Huyện Ia Pa 210ha lúa, ngô cùng hàng trăm con vật nuôi bị nước lũ cuốn trôi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem