Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đây là thành quả của thầy giáo Nguyễn Văn Chúng ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang sau 2 năm miệt mài nghiên cứu và sáng chế.
Vốn là một giáo viên chuyên toán ở trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang), thế nhưng từ những phế liệu tưởng chừng như bỏ đi, thầy giáo này đã cải biến và cho ra đời chiếc máy nén thức ăn đa năng. Với chiếc máy này, chỉ vài thao tác người nuôi có thể tạo ra những viên thức ăn cho gà, vịt, heo, thậm chí là cá một cách dễ dàng.
Anh Chúng chia sẻ: "Lúc trước khi làm cái máy này tôi có mua một cái máy ngoài chợ để nghiền chung hạt bắp và lúa cho gà ăn, nhưng khi đổ ra gà chỉ lựa những cái nó muốn ăn thôi như lúa, còn bắp thì nó bỏ lại. Tôi mới suy nghĩ làm sao trộn hết các nguyên liệu này lại vật nuôi không lựa được, từ đó mới bắt tay vào làm cái máy nén thức ăn này".
Nghĩ là làm, vào năm 2017, thầy giáo này đã bắt tay vào việc sáng chế. Từ những thông tin góp nhặt được trên báo và mạng xã hội, anh Chúng tìm đến các chợ để "săn" thiết bị và tìm mua sắt phế liệu, rồi tự mài mò, chế tạo nên chiếc máy nén thức ăn.
Chật vật gần cả tháng, chiếc máy cũng dần hoàn thiện thì lại không nén được thành viên, vì nguyên liệu trong lúc nghiền bị đóng cục xung quanh máy, năng suất không cao. Không bỏ cuộc, anh Chúng lại tiếp tục nghiên cứu và khắc phục, sau vài ngày anh Chúng cho ra đời chiếc máy hoàn thiện như hiện nay.
Cấu tạo của chiếc máy gồm một mô tơ HP; bộ nhông nghiền thức ăn; một tấm ép khoan lỗ. Khi bỏ nguyên liệu vào máy, thức ăn hỗn hợp sẽ được dồn xuống khoang nén đi qua tấm ép khoan lỗ để tạo thành viên. Tùy theo kích thước tấm ép khoan lỗ mà kích thước từng viên thức ăn cũng sẽ khác nhau.
Ưu điểm của chiếc máy là có thể xay nát, nghiền, nén các loại thức ăn khác nhau; đồng thời kiểm soát được nguyên liệu và chất lượng thức ăn. Với cách làm này người nuôi có thể tận dụng được những loại thức ăn sẵn có như: Lúa, bắp, cám gạo, bã tàu hủ để tự phối trộn tạo thành viên nén thức ăn hỗn hợp cho gia súc, gia cầm. Ngoài ra còn có thể phối trộn thêm các chất dinh dưỡng hay các loại thuốc.
Với chi phí khoảng 9 triệu đồng để hoàn thành, chiếc máy nén thức ăn cho vật nuôi của anh Chúng hoạt động đơn đơn lại rất tiện ích cho nông dân. Sắp tới, thầy giáo này còn dự kiến bổ sung thêm chức năng sấy khô viên nén để lưu trữ được lâu hơn.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.