An Lão, Hải Phòng: Khai thác cả đất trong khu vực quốc phòng

Mạnh Thắng Thứ ba, ngày 06/01/2015 08:00 AM (GMT+7)
Dù chưa có phương án thi công bóc tách đất núi đang có nguy sơ sạt lở thuộc khu vực quốc phòng, nhưng UBND huyện An Lão, TP.Hải Phòng vẫn cho bạt hàng chục vạn m3 đất núi làm đường với lý do “đảm bảo an toàn cho người dân”...
Bình luận 0

Xử lý linh động?

Trong văn bản xin ý kiến UBND TP.Hải Phòng tháng 9.2013, với vai trò là chủ đầu tư, UBND huyện An Lão lập luận việc bạt đất xây kè tại núi Phướn (khu vực quốc phòng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2011) thuộc tổ dân phố Xuân Áng, thị trấn Trường Sơn để bảo vệ tính mạng người dân là việc rất bức thiết, bởi trên núi xuất hiện cung trượt có chiều dài khoảng 10m và đang có xu hướng rộng ra.

img
Khu vực làm đường công vụ vào để chống sạt, lở lại có nguy cơ sạt lở mới.    (Ảnh: Mạnh Thắng)

Theo hồ sơ của UBND huyện An Lão, vết nứt cách chân núi khoảng 20m, ở độ cao khoảng 30m và cách tỉnh lộ 357 khoảng 55m. Vì thế, cần phải bạt khối lượng đất đã sạt lở, đưa mặt cắt ngang của núi về mặt cắt ngang hợp lý để đảm bảo cung trượt.

 

Ước tính tổng đầu tư cho công việc này trên 3 tỷ đồng. Sau khi đối trừ tiền bán 109.580m3 đất núi có được, ngân sách phải bỏ ra trên 1 tỷ đồng. Cũng theo hồ sơ này, khi thi công phải làm tuyến đường công vụ dài khoảng 100m. Khi thực hiện đơn vị thi công phải đắp đê phía nhà dân và di dân ra khỏi nơi khác...

Tuy nhiên, đến nay thủ tục thi công chống sạt lở núi Phướn vẫn chưa hoàn thiện, bởi chủ đầu tư và đơn vị thi công chưa có phương án thi công. Cụ thể, mốc đường công vụ chưa được cắm, đánh giá sai độ cao núi…

Tuy vậy, khoảng đầu tháng 9.2014, UBND huyện An Lão đã chủ động “tạo điều kiện” cho đơn vị thi công đưa người, phương tiện vào phá núi, mở đường, thực hiện vận chuyển hàng vạn mét khối đất đá đem đi bán.

“Họ khai thác đất đá suốt ngày đêm. Có đêm đất núi rầm rầm khiến chúng tôi tưởng có lở núi” – một người dân bức xúc cho biết.

Quyết làm trong khi vẫn loay hoay xử lý!

Việc làm trái quy định của UBND huyện An Lão chỉ dừng lại khi báo chí vào cuộc, yêu cầu làm rõ cuối tháng 12.2014.



  Khu núi này là khu vực quốc phòng an ninh, núi rừng là lá phổi của người dân chúng tôi. Vừa rồi chính quyền  phá núi làm đường để chống sạt. Việc làm này càng tạo ra nguy cơ sạt lở mới. Việc quan trọng như vậy mà họ cứ làm như trò đùa” .
Một người dân bức xúc. 
Thông báo kết luận số 1078 ngày 23.12.2014 của UBND huyện An Lão cho thấy, việc thi công chống sạt lở tại khu vực núi Phướn là hết sức phức tạp, nhạy cảm, nhiều cơ quan báo chí, dư luận quan tâm vì vậy cần thực hiện nghiêm túc, bài bản.

 

Cũng theo thông báo trên, UBND huyện An Lão vẫn yêu cầu các ngành chức năng tiếp tục hoàn thiện các thủ tục còn thiếu trong tháng 12.2014 để đơn vị thi công “thực hiện các hợp đồng đã ký kết”.

Tuy nhiên, trao đổi với lãnh đạo UBND huyện An Lão, phóng viên đã đặt ra hàng loạt câu hỏi: Núi Phướn là khu vực có độ dốc cao, lại là khu vực quốc phòng, với chiều cao trên 60m phải xin ý kiến Bộ Quốc phòng? Nếu thực hiện theo phương án cũ sẽ không đảm bảo an toàn, vẫn có nguy cơ trượt? Việc mở đường công vụ có thể gây nguy cơ sạt lở mới? Nếu cắt tầng để làm đường công vụ sẽ ảnh hưởng đến quốc phòng, lãng phí tài nguyên? Tại sao không xem xét cắt tầng tại chỗ, hoặc di dời 1-2 hộ dân xây kè tại chân có nguy cơ sạt lở?

Tiếc là lãnh đạo UBND huyện An Lão và các cán bộ phòng ban chuyên môn hầu như không trả lời được hoặc trả lời không thuyết phục.

Ngay cả lãnh đạo chính quyền thị trấn Trường Sơn cũng chưa “tâm phục” phương án thi công mà UBND huyện An Lão đang thực hiện và mong muốn có câu trả lời thỏa đáng cho vụ việc này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem