An ninh thắt chặt tại phiên xét xử vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang

Hoà Nguyễn - Nguyễn Chương Thứ tư, ngày 18/09/2019 08:13 AM (GMT+7)
Sáng nay (18/9), Toà án Nhân dân tỉnh Hà Giang mở phiên xét xử sơ thẩm vụ tiêu cực thi cử THPT quốc gia năm 2018. Sáng sớm, an ninh đã được thắt chặt, bảo vệ nghiêm ngặt tại phiên toà.
Bình luận 0

Các bị cáo được đưa tới tòa sáng nay bằng xe chuyên dụng. (Clip: Nguyễn Chương)

Ghi nhận của PV Dân Việt, 7h sáng, rất đông các phóng viên báo chí đã có mặt tại trụ sở Toà án Nhân dân tỉnh Hà Giang (Phường Trần Phú, TP.Hà Giang, Hà Giang) để làm thủ tục tham dự phiên toà.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, công an bảo vệ nghiêm ngặt tại khuôn viên toà. Theo thông báo từ phía Toà án, do hội trường chật hẹp, đơn vị sẽ bố trí cho các cơ quan thông tấn, báo chí theo dõi qua màn hình.

Trao đổi với PV Dân Việt tại toà, một nữ hiệu trưởng trường nội trú đã nghỉ hưu 10 năm cho biết, bà đến phiên toà vì nỗi đau ngành giáo dục. Bà đến để theo dõi quá trình xét xử.

7h45', bị cáo Vũ Trọng Lương được đưa tới tòa. Ghi nhận của Dân Việt, bị cáo Lương béo, không tỏ ra mệt mỏi. 

Sau Lương, nguyên Trưởng phòng khảo thí Nguyễn Thanh Hoài cũng được đưa tới tòa, bị cáo này mỉm cười, vẫy tay khi nhìn thấy người thân.

img

Bị cáo Vũ Trọng Lương xuất hiện tại toà sáng nay. (Ảnh: Nguyễn Chương)

img

Sau bị cáo Lương là nguyên Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục. (Ảnh: Nguyễn Chương)

img

Nguyên Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục tươi cười, vẫy tay chào người thân.

img

Phiên toà sơ thẩm được lực lượng an ninh bảo vệ nghiêm ngặt. (Ảnh: Nguyễn Chương)

Về diễn biến vụ án, 11/7/2018 có dư luận về tiêu cực tại Hà Giang, ngày 19/7/2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Hoài (nguyên Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục).

Cùng với Hoài, các bị can khác tiếp tục bị khởi tố sau đó là Vũ Trọng Lương (nguyên Phó trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục); Triệu Thị Chính (nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo); Phạm Văn Khuông (Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo); Lê Thị Dung (Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Giang) vì liên quan tới các vi phạm liên quan tới kỳ thi.

Theo cáo trạng, trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Hà Giang, bị can Hoài đã bàn bạc và thống nhất với Lương việc sửa bài thi, nâng điểm cho các thí sinh.

img

Do hội trường xử án hạn chế, các đơn vị thông tấn báo chí sẽ được theo dõi vụ án qua màn hình. (Ảnh: Nguyễn Chương)

Mặc dù bị ông Hoài không trực tiếp can thiệp sửa kết quả bài thi của thí sinh nhưng đã đưa danh sách 93 thí sinh cho bị can Lương để sửa chữa, nâng điểm. Lương trực tiếp nhận giúp nâng điểm 14 thí sinh.

img

Lực lượng Cảnh sát giao thông túc trực tại khu vực đường giao thông để phân luồng, đảm bảo an ninh tốt nhất cho phiên toà. (Ảnh: Nguyễn Chương)

Còn bị can Phạm Văn Khuông đã nhờ Hoài nâng điểm cho con trai để đăng ký xét tuyển Đại học Y Thái Bình. Kết quả là con trai bị can Khuông được nâng 13,3 điểm 3 môn thi trắc nghiệm.

img

Lực lượng công an xuất hiện ở khắp nơi trong khuôn viên toà. (Ảnh: Nguyễn Chương)

Bị can Triệu Thị Chính được xác định đã không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của trưởng ban chấm thi, vi phạm quy chế thi, đưa danh sách 13 thí sinh nhờ Nguyễn Thanh Hoài nâng điểm môn ngữ văn cho 12 thí sinh và xem điểm cho 1 thí sinh.

img

Rất đông các cơ quan báo chí tới làm thủ tục tham dự phiên toà. (Ảnh: Nguyễn Chương)

Cơ quan điều tra xác định giữa 2 bị can đã thống nhất số điểm cần nâng, nhưng vì lý do khách quan nên Hoài chưa thực hiện can thiệp nâng điểm. Ngoài ra, bị can Lê Thị Dung đã nhờ bị can Hoài nâng điểm cho 20 thí sinh.

Cơ quan điều tra cũng lấy lời khai của phụ huynh, người liên quan đến 99/107 thí sinh, có 41 người khẳng định đã nhờ Nguyễn Thanh Hoài và ông Vũ Trọng Lương nâng điểm cho con, cháu họ.

img

Các cán bộ có liên quan đến phiên toà có mặt từ rất sớm tại trụ sở Toà án Nhân dân tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Nguyễn Chương)

Đáng chú ý, cáo trạng cũng xác định không có gia đình thí sinh nào khai nhận có đưa tiền hoặc lợi ích vật chất khác có giá trị để nhờ nâng điểm. Nguyễn Thanh Hoài và Vũ Trọng Lương đều khai chỉ giúp nâng điểm do mối quan hệ quen biết, bạn bè, người thân.

img

Phiên toà được xét xử công khai, rất đông người dân đã có mặt từ sớm để theo dõi quá trình xét xử vụ án. Theo người dân Hà Giang, đây là một sự kiện "động trời", từ trước đến nay chưa bao giờ có. (Ảnh: Nguyễn Chương)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem