An ninh Ukraine tịch thu 12 tấn đạn xuất xứ nước ngoài

Thứ tư, ngày 23/04/2014 10:51 AM (GMT+7)
Hơn một triệu viên đạn nặng 12 tấn có nguồn gốc nước ngoài dùng cho mục đích quân sự vừa bị Cơ quan An ninh Ukraine phát hiện và tịch thu hôm qua.
Bình luận 0
Giới chức Ukraine cho biết, số đạn dược nói trên được chuyển giao cho một công ty tại Kiev tháng trước được đăng ký để sử dụng cho súng săn. Tuy nhiên, các giám định chuyên môn kết luận, số đạn trên được dùng cho các loại vũ khí quân sự.
img
Ảnh minh họa

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Đông Nam Ukraina, Cơ quan An ninh Ukraine phối hợp cùng với Bộ Nội vụ đang tích cực triển khai và tiến hành các hoạt động tịch thu vũ khí, đạn dược, chất nổ bất hợp pháp.

Trong hai tháng qua, 2 cơ quan này tiến hành 155 cuộc đột kích, tịch thu 700 vũ khí các loại, hơn 500 thiết bị nổ và bắt giữ 64 người liên quan.
Phương Đăng (theo VOR) (Phương Đăng (theo VOR))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem