Ăn theo Đại lễ

Thứ hai, ngày 04/10/2010 13:37 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội không chỉ đem lại niềm vui cho hàng vạn người trẩy hội mà còn là cơ hội làm ăn của nhiều người làm nghề giữ xe, bán cờ và băng rôn, bán kem, chụp ảnh, bán nước đóng chai...
Bình luận 0
img
Nhiều bạn trẻ muốn lưu giữ khoảnh khắc ngàn năm có một nhân ngày Đại lễ, khiến các “phó nháy” làm không hết việc, giá 40.000-50.000 đồng/kiểu.
img
Quầy thư pháp của một ông đồ luôn đắt khách (đường Đinh Tiên Hoàng).
img
Mỗi lá cờ in hình rồng này đắt hàng như “tôm tươi” giá từ 5.000-1.000 đồng.
img
Mua 5.000 đồng, bán 10.000 đồng/chai nước, lãi cũng khá!
img
Dịch vụ gửi xe hét giá “trên trời”, từ 30.000-70.000 đồng/chiếc xe máy.
img
Bán lẻ áo phông “tôi yêu Việt Nam”, 50.000 đồng/chiếc.
img
Bán băng rôn buộc ngang đầu đắt khách, từ khách ta cho đến khách Tây, vừa nhặt tiền lẻ vừa thêm niềm vui.
img
Dịch vụ xích lô cực kỳ đắt khách.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem