Từ Parma, AC Milan cho
tới Chelsea, PSG và giờ là Real Madrid, Carlo Ancelotti luôn chứng tỏ là bậc thầy
về khả năng vận dụng chiến thuật rất đa dạng.
Suốt một thập kỷ dẫn dắt AC Milan,
những thành công mà Carletto giành được luôn gắn liền với sơ đồ hình kim cương
4-3-1-2 và sau đó là 4-3-2-1. Với biến thể hình cây thông này, ông đã khai thác
hết sức hiệu quả Kaka trong vai trò tiền đạo lùi hỗ trợ cho Shevchenko. Khi
chuyển sang Chelsea, Ancelotti vẫn có xu hướng theo đuổi hệ thống này dựa theo
niềm cảm hứng từ AC Milan.

Ancelotti là một bậc
thầy về chiến thuật
Cụ thể, càng ngày ông
càng phát triển lối chơi theo chiều rộng, đẩy mạnh phạm vi hoạt động của các tiền
vệ trung tâm và thường chỉ sử dụng một tiền đạo cắm. Ở Stamford Bridge, Torres
(hoặc Anelka) chơi cao nhất và được Drogba, Malouda (hoặc J.Cole, Anelka) hỗ trợ
phía sau. Để chứng minh cho sự đa dạng về chiến thuật của mình, tại PSG, bên cạnh
sơ đồ 4-3-2-1 ưa thích, Ancelotti còn thỉnh thoảng điều chỉnh thành 4-3-3,4-2-3-1 hoặc 4-4-2 tùy
từng đối thủ.
Giờ đây, ở Real Madrid, ông đang được biết đến nhiều nhất bằng
thành công với sơ đồ 4-3-3 sau thử nghiệm ban đầu với 4-2-3-1. Thế nhưng, trước
Barcelona vừa qua, Carletto đã gây bất ngờ cho đối thủ khi Real Madrid gần như đá với đội hình 4-4-2 với Di Maria, Alonso, Modric, Isco ở hàng tiền vệ và
Bale lên chơi tiền đạo cùng Kazim Benzema. Chính chiến thuật có phần thực dụng
này góp phần đem đến thành công mà chiến lợi phẩm là chiếc cúp nhà Vua vừa qua.
Vào đêm thứ 4 tới,
Real Madrid sẽ tiếp Bayern Munich ở trận lượt đi vòng bán kết Champions League.
Bayern Munich có lối chơi tương tự Barcelona, cầm bóng nhiều và đập nhả liên tục.
Liệu Ancelotti có áp dụng lại sơ đồ 4-4-2 như tại Cúp nhà Vua?
Chưa thể nói trước
điều gì. Với một bậc thầy chiến thuật như Ancelotti, mọi thứ đều có thể xảy
ra. Giấc mơ Decima của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cần phải trông chờ rất
nhiều vào tài điều binh khiến tướng của Carletto.
Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.