Andres Escobar: Đá phản lưới nhà, mafia săn lùng và 6 phát đạn nghiệt ngã

Minh Chí Thứ ba, ngày 24/09/2024 07:54 AM (GMT+7)
Sau bàn đá phản lưới nhà ở trận gặp Mỹ tại World Cup 1994, trung vệ Andres Escobar của ĐT Colombia đã bị mafia săn lùng và sát hại.
Bình luận 0

Đôi nét về Andres Escobar

Andres Escobar sinh ngày 13/3/1967 tại Medellin, Colombia trong một gia đình trung lưu. Cha của Andres là Dario Escobar - chủ ngân hàng. Từ khi còn đi học, Andres Escobar đã có niềm đam mê và bộc lộ năng khiếu với môn bóng đá.

Năm 1985, Andres Escobar gia nhập đội trẻ của CLB Atletico Nacional. Sau đó một năm, Escobar được đôn lên đội một và gắn bó với đội chủ sân Estadio Atanasio Girardot đến năm 1989.

img

Andres Escobar trong trận thua 1-2 trước Mỹ. Ảnh: Getty.

Sau khi chia tay Atletico Nacional, Andres Escobar khoác áo Young Boys 1 năm. Kế đến, ông trở lại đầu quân cho Atletico Nacional (1990-1994).

Từ năm 1988-1994, Andres Escobar có 51 lần khoác áo ĐT Colombia và ghi được 1 bàn thắng.

Bi kịch sau bàn đá phản lưới nhà

Ở màn đọ sức với chủ nhà Mỹ trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng A, World Cup 1994, Andres Escobar nỗ lực cản phá đường chuyền của tiền vệ John Harkes. Sau đó, bóng vô tình đi thẳng vào lưới giúp đội bóng xứ sở cờ hoa vượt lên dẫn trước 1-0.

Trận này, ĐT Mỹ giành chiến thắng 2-1. Khép lại vòng bảng, Colombia đứng cuối bảng A với 3 điểm sau 3 trận và sớm phải xách vali về nước.

Kết thúc World Cup 1994, Andres Escobar quyết định trở về Colombia thay vì đến thăm người thân ở Las Vegas (bang Nevada, Mỹ) như dự định trước đó. Sở dĩ, Escobar quyết định như vậy vì tâm trạng của ông rất chán nản nên muốn về quê nhà để nghỉ ngơi trước khi đàm phán gia nhập AC Milan.

img

Đám tang của Escobar. Ảnh: Tycsports.

Trước khi Andres Escobar quyết định hồi hương, HLV trưởng ĐT Colombia lúc bấy giờ là Francisco Maturana và nhiều đồng đội khác đã khuyên Escobar không nên trở về quê nhà ở thời điểm nhạy cảm đó.

Tối 1/7/1994 (5 ngày sau khi Colombia bị loại khỏi World Cup), Escobar đã gọi điện hẹn gặp bạn bè tại một quán bar ở khu phố El Poblado, Medellin. Sau khi đã "chén chú chén anh", họ tiếp tục kéo nhau tới hộp đêm El Indio.

Mãi đến khoảng 03h00 rạng sáng 2/7/1994, Andres Escobar mới chia tay bạn bè và bãi đậu xe của hộp đêm El Indio. Khi trung vệ này đang ngồi trong xe, 3 người đàn ông lạ mặt bất ngờ xuất hiện và xảy ra tranh cãi với anh. Hai trong số họ đã rút súng và bắn vào Escobar.

Kết quả là Andres Escobar bị bắn 6 phát đạn từ một khẩu súng lục cỡ nòng 38. Theo những người chứng kiến, kẻ sát nhân đã hét lên "Gol" (bàn thắng) sau mỗi phát bắn, mô phỏng tiếng hô của các bình luận viên bóng đá khi có bàn thắng. Khi tấn công Escobar xong, 3 kẻ sát nhân đã nhanh chóng tẩu thoát bằng một chiếc xe bán tải Toyota, bỏ lại Escobar đang hấp hối vì mất máu.

Mặc dù đã được đưa đến bệnh viện ngay lập tức, song Andres Escobar đã qua đời sau đó 45 phút. Vụ ám sát này được cho là nhằm trừng phạt Escobar vì pha phản lưới nhà trong trận đấu với ĐT Mỹ.

img

Humberto Munoz Castro là kẻ sát hại Escobar. Ảnh: Tycsports.

Lễ tang của Andres Escobar đã thu hút hơn 120.000 người đến dự. Hàng năm, người hâm mộ vẫn tưởng nhớ Escobar bằng cách mang theo hình ảnh của ông đến các trận đấu. Vào tháng 7/2002, thành phố Medellin đã dựng tượng để tôn vinh Escobar.

Humberto Munoz Castro, một vệ sĩ của một băng đảng ma túy Colombia đã bị bắt vào ngày 2/7/1994 và thú nhận rằng mình đã giết Escobar. Castro làm tài xế cho Santiago Gallon, người được cho là đã thua một khoản lớn khi cá cược vào trận đấu của Colombia.

Vào tháng 6/1995, Castro bị kết án 43 năm tù vì tội giết người nhưng bản án sau đó được giảm xuống còn 26 năm theo quy định của bộ luật hình sự năm 2001. Đến năm 2005, hắn được tại ngoại sớm vì có hành vi tốt và cải tạo trong tù. Hai kẻ đồng phạm của Castro ta được tuyên trắng án.

Cũng có những cáo buộc rằng anh em nhà Gallon đã hối lộ cơ quan công tố để đẩy trách nhiệm lên Castro. Tuy nhiên, không có bằng chứng thuyết phục nào được đưa ra. Bạn gái của Andres Escobar - Pamela Cascardo cho rằng, vụ hối lộ là có thực, bởi vì Castro chỉ phải chịu mức án quá nhẹ cho hành vi giết hại một nhân vật nổi tiếng quốc gia.

Năm 2013, HLV Francisco Maturana, người dẫn dắt ĐT Colombia thời điểm đó đã phủ nhận việc cái chết của Escobar có liên quan đến bóng đá hay World Cup. Theo nhà cầm quân sinh năm 1949, Escobar chỉ đơn giản là "đã ở nhầm nơi vào nhầm thời điểm" trong một giai đoạn bạo lực của lịch sử Colombia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem