Anh cảnh báo Trung Quốc tìm kiếm sự thống trị trên bộ, trên biển lẫn không gian

Minh Nhật Thứ sáu, ngày 18/12/2020 19:00 PM (GMT+7)
Trung Quốc đang thúc đẩy sự thống trị trong tất cả các khu vực có thể xảy ra chiến tranh - bao gồm cả không gian - bằng cách đầu tư mạnh mẽ vào nhiều loại hệ thống vũ khí, chỉ huy quân sự của Anh cảnh báo.
Bình luận 0
Anh cảnh báo Trung Quốc tìm kiếm sự thống trị trên bộ, trên biển lẫn không gian - Ảnh 1.

Tổng tham mưu trưởng của Vương quốc Anh cảnh báo Trung Quốc đang tìm kiếm sự thống trị trong các lĩnh vực quân sự quan trọng.

Theo Express, Bắc Kinh cũng đang tìm cách thu hút các nước thế giới thứ ba vào liên minh của nước này bằng cách khuyến khích họ sử dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của mình.

Bất chấp đại dịch Covid-19 đang diễn ra, Trung Quốc đã không kiềm chế chương trình nghị sự bành trướng và các hoạt động của họ ở Biển Đông, eo biển Đài Loan.

Tướng Sir Nick Carter, Tổng tham mưu trưởng của Anh đã đưa ra lời cảnh báo trong bài phát biểu tại hội nghị thường niên của Viện Dịch vụ Hoàng gia Liên hiệp Anh (RUSI) ở London hôm 17/12, trong đó ông tập trung vào nhiều mối đe dọa mà Vương quốc Anh phải đối mặt ở thế kỷ 21.

Tổng tham mưu trưởng của Vương quốc Anh cho biết: “Báo cáo thường niên mới nhất của Bộ Quốc phòng Mỹ trước Quốc hội về những phát triển quân sự và an ninh liên quan đến Trung Quốc nhấn mạnh rằng họ đã phát triển hạm đội trên biển và dưới nước lớn nhất trên thế giới.  Họ cũng triển khai tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất, với tầm bắn xa hơn và khả năng sát thương cao hơn rõ rệt".

"Họ đã phát triển một trong những lực lượng lớn nhất thế giới về các hệ thống đất đối không tầm xa tiên tiến và mở rộng phạm vi quân sự ở nước ngoài", tướng Carter nói thêm.

Anh cảnh báo Trung Quốc tìm kiếm sự thống trị trên bộ, trên biển lẫn không gian - Ảnh 3.

Tướng Sir Nick Carter, Tổng tham mưu trưởng của Anh

Theo vị tướng này, Trung Quốc cũng đã khai thác các công nghệ và chiến thuật "vượt xa sự tiến hóa của luật pháp quốc tế để tránh các hành động của họ bị xem là gây xung đột theo định nghĩa của luật pháp quốc tế.

"Lực lượng Hỗ trợ Chiến lược mới của Trung Quốc được thiết kế để đạt được ưu thế trong lĩnh vực không gian và mạng. Lực lượng này chỉ huy các lực lượng tấn công và phòng thủ thông tin vệ tinh; lực lượng tấn công điện tử và lực lượng tấn công Internet; và thậm chí cả lực lượng tác chiến mạng", tướng Anh nhấn mạnh.

Theo đó, ông kêu gọi liên minh NATO "dành nhiều thời gian, nguồn lực chính trị và hành động cho những thách thức an ninh do Trung Quốc đặt ra".



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem