Kho vũ khí hạt nhân của Mỹ bị tin tặc ồ ạt tấn công

Minh Nhật Thứ sáu, ngày 18/12/2020 15:30 PM (GMT+7)
Cơ quan quản lý an ninh hạt nhân quốc gia của Mỹ đã xác nhận kho vũ khí hạt nhân của nước này bị tin tặc nhắm mục tiêu trong một cuộc tấn công phối hợp nghiêm trọng.
Bình luận 0
Kho vũ khí hạt nhân của Mỹ bị tin tặc ồ ạt tấn công - Ảnh 1.

Tin tặc đã nhắm mục tiêu tấn công vào các cơ quan chịu trách nhiệm về vũ khí hạt nhân của Mỹ

Politico đưa tin, các quan chức quen thuộc với vấn đề này cho biết, Mỹ có bằng chứng tin tặc đã xâm nhập vào mạng của Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) và Cục An ninh hạt nhân quốc gia (NNSA) - nơi đặt kho dự trữ vũ khí hạt nhân của Mỹ - một phần trong chiến dịch tấn công mạng quy mô lớn hơn.

Các chuyên gia đã xác định được rằng, có hoạt động đáng ngờ trong mạng lưới của Ủy ban Điều tiết Năng lượng Liên bang (FERC), các phòng thí nghiệm quốc gia  Sandia và Los Alamos ở New Mexico và Washington cũng như Văn phòng Vận tải An toàn tại NNSA và Văn phòng Thực địa Richland của Bộ Năng lượng.

Ngày 17/12, quan chức DOE và NNSA bắt đầu phối hợp thông báo về lỗ hổng cho các cơ quan giám sát của Quốc hội sau khi được Giám đốc thông tin DOE Rocky Campione báo cáo sơ bộ. 

Theo các quan chức, Cơ quan An ninh mạng và cơ sở hạ tầng Mỹ (CISA) đã quá tải và có thể không thể phân bổ nguồn lực cần thiết để đối phó với sự cố. Do đó, DOE phải tiếp thêm nguồn lực để hỗ trợ FERC điều tra vụ tấn công. 

Các quan chức Mỹ nghi ngờ vụ tấn công mạng là do các đặc vụ Nga dàn dưng. Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng của Mỹ đã cảnh báo về nguy cơ "nghiêm trọng" đối với cả hệ thống mạng của chính phủ lẫn tư nhân.

Hiện các quan chức vẫn chưa biết thiệt hại đầy đủ ra sao khi cuộc điều tra vẫn đang diễn ra. Nhưng người phát ngôn của DOE Shaylyn Hynes khẳng định, hacker vẫn chưa xâm phạm hệ thống quốc phòng quan trọng.

Chính quyền Trump hiện vẫn chưa đưa ra bình luận nào về vụ tấn công mạng mà tính đến nay đã ảnh hưởng tới ít nhất 6 cơ quan chính phủ Mỹ và hàng loạt doanh nghiệp tư nhân khác.

Trong khi đó, hôm 17/12, Tổng thống đắc cử Joe Biden cho biết ông đang tìm hiểu sự cố càng nhiều càng tốt. Với tư cách Tổng thống Mỹ, ông sẽ làm việc với các đồng minh để trừng phạt người đứng sau vụ tấn công. “Tôi sẽ không đứng yên khi quốc gia của chúng ta đối mặt với các vụ tấn công mạng”, ông nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem