ẢNH-CLIP: Cận cảnh "siêu thị 0 đồng" phục vụ người dân trong khu cách ly

Chủ nhật, ngày 06/06/2021 17:01 PM (GMT+7)
Đều đặn mỗi sáng, các đoàn viên thanh niên UBND phường Tân Quý, quận Tân Phú (TP.HCM) ra chợ Tân Hương mua nhu yếu phẩm mang về "siêu thị 0 đồng" phục vụ người dân bên trong khu cách ly.
Bình luận 0

Theo chân đội quân đi chợ giúp dân khu phong tỏa ở TP.HCM.


ẢNH-CLIP: Cận cảnh "siêu thị 0 đồng" phục vụ người dân trong khu cách ly - Ảnh 2.

Từ khi hẻm 17, đường Gò Dầu bị phong tỏa do có ca F0, nhóm đoàn viên thanh niên UBND phường Tân Quý mỗi sáng "đi chợ thay" cho 72 hộ dân bên trong hẻm.

ẢNH-CLIP: Cận cảnh "siêu thị 0 đồng" phục vụ người dân trong khu cách ly - Ảnh 3.

"Người dân không chỉ bán giảm giá mà còn cho thêm nữa. Trước đó, BQL chợ Tân Hương cũng đã có thông báo và vận động cô chú tiểu thương về chương trình "siêu thị 0 đồng". Tiểu thương chợ rất hưởng ứng khi chương trình phát động, trước tình cảm như thế của người dân nên tụi em thấy công việc của mình cũng bình thường. Dịch dã buôn bán khó mà bà con vẫn có thể chia sẻ được với nhau, thấy ấm lòng lắm", thanh niên Hồ Bảo Ngọc chia sẻ khi đi nhận hàng hóa cho "siêu thị 0 đồng".

ẢNH-CLIP: Cận cảnh "siêu thị 0 đồng" phục vụ người dân trong khu cách ly - Ảnh 4.

Đều đặn mỗi sáng suốt tuần qua, lực lượng hậu cần lo nhu yếu phẩm cho bà con trong hẻm dọn dẹp gian hàng, phun khử khuẩn, bày hàng mới lên kệ ở khu vực an toàn trước khi thông báo cho người dân ra nhận.

ẢNH-CLIP: Cận cảnh "siêu thị 0 đồng" phục vụ người dân trong khu cách ly - Ảnh 5.

Bánh mỳ, sữa tươi, cá khô, gia vị, rau củ... được các bạn trẻ chia vào từng gói nhỏ đủ sử dụng cho 1-2 người ăn theo ngày. Thực phẩm tại quầy có cả đồ ăn sẵn lẫn đồ chưa chế biến.

ẢNH-CLIP: Cận cảnh "siêu thị 0 đồng" phục vụ người dân trong khu cách ly - Ảnh 6.

"Phải làm thật khẩn trương để nhanh chóng rút ra ngoài cho bà con tới nhận đồ ăn kịp giờ trưa anh ạ", một đoàn viên chia sẻ.

ẢNH-CLIP: Cận cảnh "siêu thị 0 đồng" phục vụ người dân trong khu cách ly - Ảnh 7.

Đúng 10h, tất cả đội hậu cần rút hết ra ngoài, xịt sát khuẩn, nhường gian hàng cho bà con ra nhận. Người dân tuân thủ tốt nguyên tắc 5K, giữ khoảng cách, lấy hàng vừa đủ dùng, không chen lấn.

ẢNH-CLIP: Cận cảnh "siêu thị 0 đồng" phục vụ người dân trong khu cách ly - Ảnh 8.

"Một ngày em ăn nhiêu đây đủ rồi", một cô gái trong tay 2 ổ bánh mỳ cùng 2 hộp sữa tươi trả lời đội hậu cần đứng bên ngoài khi họ kêu lấy thêm.

ẢNH-CLIP: Cận cảnh "siêu thị 0 đồng" phục vụ người dân trong khu cách ly - Ảnh 9.

"Nhiều khi chỉ cần ít gia vị thôi nên không tiện nhờ người thân, có gian hàng này tôi thấy vui lắm, thấy ấm lòng trước tình cảm của các bạn phục vụ và các nhà hảo tâm", anh Đặng Trọng Nhân, nhà trong hẻm chia sẻ từ bên kia hàng rào.

ẢNH-CLIP: Cận cảnh "siêu thị 0 đồng" phục vụ người dân trong khu cách ly - Ảnh 10.

Từ khi hẻm phong tỏa, cuộc sống của người dân có chút xáo trộn nhưng ai cũng ý thức cao trong công tác phòng chống dịch, tích cực hợp tác với chính quyền địa phương qua hết thời gian cách ly. Trong ảnh, một em bé được bố chở đến hàng rào mỗi ngày để được nhìn thấy mẹ, em chỉ chịu về khi mẹ đã vào trong nhà.

ẢNH-CLIP: Cận cảnh "siêu thị 0 đồng" phục vụ người dân trong khu cách ly - Ảnh 11.

"Gần một tuần qua, gian hàng 0 đồng đã phục vụ miễn phí cho 72 hộ gia đình với 307 nhân khẩu nằm trong điểm cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại hẻm 17 đường Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM. Chúng tôi cảm ơn những tấm lòng vàng đã cùng chung tay với chính quyền chống dịch", ông Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch UBND phường Tân Quý cho biết.


Phạm Nguyễn (Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem