Ảnh, Clip: Quách Thị Lan đổ mồ hôi quyết thắng chính mình

Tuệ Minh Chủ nhật, ngày 01/08/2021 17:40 PM (GMT+7)
Chiều nay (1/8), Quách Thị Lan đã miệt mài hoàn thiện kỹ thuật ở mức tốt nhất với quyết tâm vượt qua chính mình tại bán kết 400m rào Olympic Tokyo 2020.
Bình luận 0

Quách Thị Lan so tài cùng HCV Olympic 2016

Sáng 31/7 vừa qua, Quách Thị Lan đã về đích thông số 55 giây 71 tại vòng loại 400m rào nữ Olympic Tokyo 2020, qua đó giành vé lọt vào tốp 24 VĐV có mặt ở bán kết.

Tuy nhiên, kết quả này vẫn kém thành tích tốt nhất trong sự nghiệp cô tính tới lúc này là 55 giây 30 (HCV ASIAD 2018). Trả lời báo chí tại Tokyo, Quách Thị Lan thừa nhận mình đã bị lỗi kỹ thuật ở 2 rào cuối. 

"Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện kỹ thuật để có kết quả tốt nhất ở vòng bán kết", Quách Thị Lan nhấn mạnh.

Ảnh, Clip: Quách Thị Lan đổ mồ hôi quyết thắng chính mình  - Ảnh 1.

Quách Thị Lan về đích thứ 4 lượt 3 vòng loại 400m rào nữ Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Getty

Tại vòng bán kết 400m rào nữ, 24 VĐV được chia làm 3 lượt chạy, mỗi đợt 8 VĐV. Hai VĐV dẫn đầu mỗi lượt sẽ giành vé trực tiếp vào chung kết. Hai tấm vé vớt còn lại thuộc về 2 VĐV có thành tích tốt nhất trong số 18 VĐV còn lại.

Nếu như ở vòng loại, Lan có dịp chạy cùng kỷ lục gia thế giới McLaughlin Sydney, thì tới vòng bán kết, cô sẽ được so tài cùng Muhammad Dalilah (Mỹ) – VĐV giành HCV 400m rào nữ Olympic Rio 2016.

Thành tích ở vòng loại Olympic Tokyo của Muhammad Dalilah là 52 giây 42. 6 VĐV khác góp mặt ở lượt chạy đầu tiên vòng bán kết 400m rào nữ Olympic Tokyo cũng tốt hơn Lan (55 giây 71).

Cụ thể, ngoài thông số "xa vời vợi" của Muhammad Dalilah, kết quả vòng loại của các VĐV chạy bán kết cùng Quách Thị Lan như sau: Janieve Russell (Jamaica, 53 giây 68), Carolina Krafzik (Đức, 54 giây 72), Paulien Couckuyt (Bỉ, 54 giây 90), Amalie Luel (Na Uy, 55 giây 04), Sage Watson (Canada, 55 giây 46), Linda Olivieri (Italia, 55 giây 54).

Rất khó để Lan có thể lọt vào chung kết 400m rào nữ. Mục tiêu thiết thực nhất của cô là vượt qua chính mình, chiến thắng thông số 55 giây 30 đã đạt tới ở Indonesia cách đây 3 năm.

Dưới đây là một số hình ảnh tập luyện của Quách Thị Lan chiều nay do phóng viên Thu Sâm đoàn TTVN cung cấp:

Ảnh, Clip: Quách Thị Lan đổ mồ hôi quyết thắng chính mình  - Ảnh 3.

Quách Thị Lan khởi động trước khi bước vào buổi tập chiều nay.

Ảnh, Clip: Quách Thị Lan đổ mồ hôi quyết thắng chính mình  - Ảnh 4.

Với VĐV chạy vượt rào, động tác kỹ thuật đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Ở vòng loại 400m rào nữ Olympic Tokyo, VĐV người Anh Jessie đã vấp rào ngã và phải bỏ cuộc.

Ảnh, Clip: Quách Thị Lan đổ mồ hôi quyết thắng chính mình  - Ảnh 5.

Quách Thị Lan rèn giũa kỹ lưỡng động tác kỹ thuật vượt rào

Ảnh, Clip: Quách Thị Lan đổ mồ hôi quyết thắng chính mình  - Ảnh 6.

Ảnh, Clip: Quách Thị Lan đổ mồ hôi quyết thắng chính mình  - Ảnh 7.

Động tác kỹ thuật vượt rào càng hoàn hảo, VĐV sẽ càng có cơ hội tạo ưu thế trên đường đua.

Ảnh, Clip: Quách Thị Lan đổ mồ hôi quyết thắng chính mình  - Ảnh 8.

Quách Thị Lan quyết tâm vượt qua thành tích tốt nhất của mình là 55 giây 30 tại vòng bán kết Olympic Tokyo 2020.

Clip: Quách Thị Lan thể hiện niềm tin vượt qua chính mình. Nguồn: Đoàn TTVN

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem