Ghi dấu Olympic Tokyo 2020, Quách Thị Lan vẫn muốn "phục thù"!

Song Minh Thứ bảy, ngày 31/07/2021 10:34 AM (GMT+7)
Sau khi giành vé vào bán kết 400m rào nữ Olympic Tokyo 2020, Quách Thị Lan vẫn cảm thấy tiếc nuối khi cô bị lỗi kỹ thuật ở 2 rào cuối.
Bình luận 0

Quách Thị Lan muốn "phục thù" ở bán kết

Sáng nay (31/7), Quách Thị Lan đã về đích thứ 4 lượt chạy thứ 3 vòng loại 400m rào nữ với thông số 55 giây 71 - kết quả tốt nhất trong năm nay năm của cô gái dân tộc Mường quê huyện miền núi Ngọc Lặc - Thanh Hóa.

Nhưng thông số nói trên vẫn thua thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của Quách Thị Lan tính đến lúc này là 55 giây 30 (HCV ASIAD 2018).

Ghi dấu Olympic Tokyo 2020, Quách Thị Lan vẫn muốn "phục thù"! - Ảnh 1.

Quách Thị Lan (ngoài cùng bên trái) đã giành vé vào bán kết 400m rào nữ Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Thu Sâm

Trao đổi với phóng viên tại Tokyo (Nhật Bản) sau cuộc đua, Quách Thị Lan bày tỏ: "Trong phần thi sáng nay tôi bị lỗi kỹ thuật ở 2 rào cuối. Tôi sẽ quyết “phục thù” ở lượt chạy bán kết.

Được chạy với 24 VĐV hàng đầu thế giới tại bán kết 400m rào nữ Olympic Tokyo 2020 là vinh dự lớn với tôi. Điều đó giúp tôi có cơ hội học hỏi, hoàn thiện hơn mình và đặc biệt là rèn luyện bản lĩnh thi đấu”,

Điền kinh là môn thể thao danh giá tại Olympic. Việc Quách Thị Lan được lọt vào vòng bán kết là tin vui với điền kinh Việt Nam nói riêng và Thể thao Việt Nam nói chung.

Ghi dấu Olympic Tokyo 2020, Quách Thị Lan vẫn muốn "phục thù"! - Ảnh 2.

Chị Tạ Thị Quỳnh Liên (phải) trao đổi với ông Trần Đức Phấn - Trưởng đoàn TTVN dự Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Thu Sâm

Ngay sau thành tích tuyệt vời này, Quách Thị Lan đã được Tập đoàn M&C trao thưởng 1.000 USD. Số tiền này sẽ được trao cho Lan vào sáng 2.8, trước khi cô bước vào tranh tài tại vòng bán kết.

Chi tiết đáng chú ý là chị Tạ Thị Quỳnh Liên - Tổng Giám đốc Tập đoàn M&C cũng là tình nguyện viên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo.

Chị Quỳnh Liên chia sẻ: "Dù tôi sống ở Nhật Bản bao nhiêu năm đi nữa và dù có đi đến bất cứ đâu thì tôi vẫn là người con đất Việt, vẫn mang trong mình tình yêu Tổ quốc, lòng tự hào dân tộc, mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé để làm cho mối quan hệ giữa Nhật Bản - Việt Nam ngày càng tốt đẹp hơn”.

Liên đoàn điền kinh Việt Nam thưởng nóng Quách Thị Lan

Vòng bán kết 400m rào nữ, 24 VĐV chia làm 3 đợt, mỗi đợt lấy 2 VĐV nhất, nhì (3 đợt x2) và xét vớt 2 VĐV có thành tích tốt nhất trong số còn lại.

Ghi dấu Olympic Tokyo 2020, Quách Thị Lan vẫn muốn "phục thù"! - Ảnh 3.

Quách Thị Lan chụp ảnh sel-fie cùng chuyên gia người Bulgaria Vladimir Hristov. Ảnh: Đoàn TTVN

Theo lịch thi đấu, Quách Thị Lan sẽ chạy lượt 1 bán kết 400m rào lúc 18 giờ 35 ngày 2/8 (giờ Việt Nam). Trên đường chạy cùng Lan có sự xuất hiện của nhà vô địch Olympic Rio 2016 năm nay 31 tuổi Muhammad Dalilah (Mỹ).

Thông số tốt nhất của Lan là 55 giây 30 đứng áp chót trong số 8 VĐV chạy lượt 1 bán kết 400m rào, chỉ hơn Linda (Italia, 55 giây 54).

Để động viên tinh thần cho Quách Thị Lan, Liên đoàn điền kinh Việt Nam đã thưởng cho cô 30 triệu đồng với tấm vé vào bán kết,

Được biết, nếu vào chung kết, Quách Thị Lan sẽ nhận thêm 50 triệu đồng tiền thưởng từ Liên đoàn điền kinh Việt Nam.

Nhìn lại thành quả bước đầu ghi dấu ấn tại Olympic Tokyo 2020, Quách Thị Lan vui vẻ nói: “Chuyên gia (ông Vladimir Hristov người Bulragia - PV) đã dặn tôi là phải thật thoải mái khi bước vào thi đấu và tôi đã thực hiện được điều này.

Việc được thi đấu cùng VĐV số 1 thế giới và cũng chính là thần tượng của tôi là Sydney McLaughlin đã cho tôi trải nghiệm đầy thú vị.

Thông số 55 giây 71 là 1 trong hai thành tích tốt nhất trong cuộc đời VĐV của tôi tính tới thời điểm này và tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt hơn ở bán kết".

Clip Quách Thị Lan thể hiện quyết tâm tại Olympic Tokyo 2020:

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem