Ảnh: Hàng nông sản đặc biệt tại "Ngày hội thi đua" của nhà nông

Trần Quang Thứ sáu, ngày 04/09/2015 10:54 AM (GMT+7)
Hàng chục sản phẩm nông sản, thủ công mỹ nghệ nổi tiếng khắp các vùng miền thu hút rất nhiều đại biểu ghé thăm.
Bình luận 0

Sáng nay 4.9, tại Hà Nội, Đại hội Thi đua yêu nước và biểu dương nông dân điển hình tiên tiến toàn quốc lần thứ IV, giai đoạn 2010-2015 do T.Ư Hội NDVN tổ chức đã diễn ra trọng thể tại Hà Nội. Ngoài nội dung chính, Đại hội lần này còn là dịp để giới thiệu, quảng bá hàng chục sản phẩm nông sản, thủ công mỹ nghệ nổi tiếng khắp các vùng miền.

 Phóng viên Dân Việt đã ghi lại một số hình ảnh ấn tượng bên lề đại hội.

img

Bên lề Đại hội cũng trưng bày hàng chục sản phẩm nông sản, thủ công mỹ nghệ nổi tiếng các vùng miền thu hút được rất nhiều đại biểu ghé thăm.

img

300 đại biểu là cán bộ, hội viên, nông dân và 11 tập thể Hội ND các cấp điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân đã về dự Đại hội “5 năm có một” này.

img

Các đại biểu nữ thích thú với sản phẩm vải tơ tằm – sản phẩm của bà Phan Thị Thuận ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

img

Tôn vinh sản phẩm cà phê xuất khẩu...

img

...Hạt điều trứ danh...

img

img

...Các loại đồ uống nổi tiếng do nhà nông sản xuất

img

img

...Đặc sản chè Ô Long...

img

 Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm với các sản phẩm trưng bày tại Đại hội trong giờ nghỉ giải lao.

img

 Đại biểu La Thị Sổ (48 tuổi) dân tộc Cao Lan ở xã Tân Hương, huyện Yên Bình, Yên Bái: "Lần đầu tiên có cơ hội được lên thủ đô thấy người đông quá, mình cảm thấy bỡ ngỡ lắm, nhưng gặp ai cũng niềm nở hiếu, hiếu khách nên cũng an tâm hơn". (ảnh: Bà Sổ đang trao đổi kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi tơ tằm với bà Phan Thị Thuận, chủ gian hàng trưng bày tơ tằm tại Đại hội).

img

 Đang chăm chú theo dõi các đại biểu phát biểu tại Đại hội, bà Hoàng Thị Tởi (53 tuổi) ở Hà Gang cho biết: Xuống Hà Nội từ ngày 3.9, được Hội ND Việt Nam bố trí ăn, ở tiện nghi, sướng lắm. "Đây là lần thứ 2 tối xuống Hà Nội nhưng vẫn thấy thủ đô đẹp lắm, đẹp hơn núi đá quê tôi rất nhiều, mong là năm nào cũng được về đây nhận giải thưởng để gặp mọi người, trao đổi kinh nghiệm làm ăn" - bà Tởi tâm sự.

img

img

 Đại biểu chia sẻ với các PV báo, đài Trung ương bên lề Đại hội.

img

"Rất may mắn cho tôi vì được Hội Nông dân tỉnh chọn về Thủ đô nhận biểu dương, khen thưởng tại Đại hội thi đua yêu nước do Hội ND Việt Nam tổ chức. Bản thân tôi rất vinh dự và tự hào. Sau khi về quê, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong chăn nuôi cá, lợn, gà để năm sau lại được ra với Thủ đô lần nữa". Đại biểu Kiên Chăng ở Trà Vinh tâm sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem