Anh, Iran xúc tiến mở lại đại sứ quán của hai nước

Thứ tư, ngày 09/10/2013 15:38 PM (GMT+7)
Ngày 8.10, Ngoại trưởng Anh William Hague cho biết Anh và Iran đã khởi động tiến trình có thể dẫn tới việc mở lại đại sứ quán của hai nước sau khi quan hệ ngoại giao giữa London và Tehran sụp đổ vào năm 2011.
Bình luận 0
img
Ngoại trưởng Hague nhấn mạnh Iran cần thay đổi thực sự nếu muốn Phương Tây nới lỏng trừng phạt. (Ảnh: smh.com.au)
Phát biểu trước Quốc hội, Ngoại trưởng Hague cho hay: "Cả hai nước sẽ bổ nhiệm một đại biện lâm thời không thường trú với nhiệm vụ thực thi quá trình xây dựng quan hệ, bao gồm những bước đi hướng tới việc mở lại hai đại sứ quán".

Theo ông Hague, Iran cần có "những thay đổi thực sự" trong chương trình hạt nhân gây tranh cãi nếu nước này muốn Phương Tây nới lỏng trừng phạt và tương lai của quan hệ Anh-Iran phụ thuộc vào các bước đi cụ thể từ cả hai phía.
Vietnam+ (Theo Vietnam+)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem